"Bầu Đức của Myanmar" đăng đàn sau khi đội nhà bị loại khỏi AFF Cup

Lupo |

Tỉ phú Zaw Zaw là người vô cùng tâm huyết với bóng đá Myanmar.

Đầu tư lớn và bài bản cho bóng đá Myanmar, tỉ phú Zaw Zaw thường được so sánh với bầu Đức của Việt Nam. Nhiều tuyển thủ Myanmar hiện tại trưởng thành nhờ những dự án công phu do ông Zaw Zaw đứng sau.

Mong muốn của tỉ phú này là đưa bóng đá Myanmar vươn tới tầm châu Á. Đáng tiếc, ĐT Myanmar lại bị loại ngay từ vòng bảng AFF Cup 2018, không thể tái hiện thành tích lọt vào bán kết 2 năm trước.

Bầu Đức của Myanmar đăng đàn sau khi đội nhà bị loại khỏi AFF Cup - Ảnh 1.

Ông Zaw Zaw an ủi các cầu thủ Myanmar.

Sau trận thua 0-3 Malaysia, tỉ phú Zaw Zaw đã xuống sân an ủi các cầu thủ Myanmar đồng thời nói lời xin lỗi người hâm mộ:

"Chúng tôi rất buồn vì không thể giành chiến thắng tặng cho những CĐV Myanmar đã lặn lội đến Malaysia để cổ vũ đội bóng. Tôi mong muốn người hâm mộ chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi.

Hôm nay, chúng tôi đã không chơi tốt bằng 3 trận đấu trước. Chúng tôi cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa và sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trong tương lai".

Bóng đá Myanmar tiến bộ khá ấn tượng trong những năm gần đây. Họ lọt vào U20 World Cup, đánh bại Iran tại Asiad 2018, vào tới bán kết AFF Cup 2016.

Dù không thành công tại AFF Cup 2018 song với dàn cầu thủ trụ cột còn khá trẻ, nếu tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ như quyết tâm của tỉ phú Zaw Zaw, Myanmar sẽ còn đạt được những bước tiến trong tương lai.

Vòng bảng AFF Cup 2018: Malaysia 3-0 Myanmar (nguồn: Next Media)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại