Bầu Đức có sốc nổi tinh thần cầu thủ HAGL?

Anh Dũng - Ảnh: Hải Anh - Quang Liêm |

Dù đồng ý để HLV người Hàn Quốc Lee Tae-Hoon lên thay cho ông Dương Minh Ninh từ chức, bầu Đức vẫn cần một liệu pháp để sốc lại tinh thần cầu thủ HAGL đang sa sút thê thảm...

Không phải ngẫu nhiên tiền đạo Nguyễn Văn Toàn thể hiện thái độ bất lực rõ rệt ở những phút cuối của trận thua Quảng Nam 0-3, còn sau trận đấu, một loạt cầu thủ HAGL bày tỏ sự chán nản trên mạng xã hội vì đội bóng phố núi càng đá càng mất phương hướng. Việc bầu Đức đồng ý thay tướng dường như mới chỉ giải quyết được bề nổi của câu chuyện "khó ở" tại HAGL hiện nay.

Sáng 22-4, HLV Dương Minh Ninh đã nộp đơn từ chức lên ban lãnh đạo CLB HAGL sau khi đội bóng này liên tiếp có những kết quả không tốt. Chỉ thắng vỏn vẹn 2 trận trong khi đã 4 lần thất bại, việc HLV Dương Minh Ninh xin nhận trách nhiệm là điều bắt buộc. 

Bầu Đức cũng nhanh chóng chấp thuận lời đề nghị của HLV Dương Minh Ninh, đồng thời ông đã bổ nhiệm giám đốc kĩ thuật người Hàn Quốc Lee Tae-hoon ngồi vào chiếc ghế nóng của HAGL.

Với kinh nghiệm từng dẫn dắt đội tuyển Campuchia và quan trọng là vừa có quãng thời gian ngắn làm trợ lí cho HLV Park Hang-seo ở chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2020, ông Lee Tae-Hoon là lựa chọn khả dĩ nhất của bầu Đức. 

Nếu đối chiếu với các HLV trong nước ở đội bóng phố núi hiện nay như Văn Đàn hay Duy Quang, ông Lee vẫn có những ưu điểm khác biệt. Điều này cũng được lí giải phần nào khi ở cấp độ đội tuyển, HLV Park Hang-seo thường cử ông Lee Tae-Hoon đi ghi hình, đồng thời thu thập thông tin đối thủ để trình bày trong các cuộc họp nội bộ ban huấn luyện U23 Việt Nam.

Bầu Đức có sốc nổi tinh thần cầu thủ HAGL? - Ảnh 1.

Văn Toàn ngày càng đơn độc trên hàng công HAGL.

Sau khi từ nhiệm, ông Dương Minh Ninh vẫn sẽ đảm nhiệm một vị trí trong ban huấn luyện CLB. Nhiều CĐV HAGL hiện nay khá tiếc nuối vì nếu hợp tác với HLV Chung Hae Soung, bây giờ bầu Đức đã có thể sử dụng nhà cầm quân này ở giai đoạn tiếp theo của V-League 2019. 

Điều đáng nói là sau khi chia tay HAGL cuối mùa qua, HLV Chung Hae Soung đã đến CLB TP HCM và chỉ trong vài tháng đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt đội bóng này. Hiện tại, CLB TP HCM đang dẫn đầu V-League với chuỗi 6 trận bất bại, thắng 5 hòa 1 và tạo được khoảng cách nhiều hơn 2 điểm so với đương kim vô địch Hà Nội FC. 

Nhìn CLB TP HCM thi đấu khoa học và hiệu quả với các đối thủ mới thấy không phải ngẫu nhiên, HLV Chung Hae Soung được đánh giá cao về năng lực tại Hàn Quốc, thậm chí trước đây ông còn nổi tiếng hơn HLV Park Hang-seo rất nhiều.

Trở lại với HAGL, nhìn tinh thần các cầu thủ HAGL khá mệt mỏi, bất lực sau trận thua Quảng Nam 0-3, rõ ràng bầu Đức cần một liệu pháp sốc lại tinh thần toàn đội chứ không phải chỉ thay tướng là xong. Thời gian qua, HAGL gặp nhiều khó khăn sau khi Công Phượng, Xuân Trường ra đi. 

Văn Thanh, Ngọc Quang, A Hoàng, Thanh Tùng, Hoàng Lâm, Kim Bong-jin... liên tục dính chấn thương, khiến đội bóng phố núi thường xuyên chịu cảnh ra sân với sự thiếu vắng của hơn nửa đội hình chính. 

HAGL rõ ràng thi đấu thiếu đầu tàu khi Tuấn Anh chưa có cảm giác bóng tốt, Minh Vương đang có dấu hiệu tâm lý, còn Văn Toàn thực sự đơn độc khi người đá cặp Chevaughn Waslh ngày một vô hại trước mọi hàng phòng ngự.

Bầu Đức vốn là người biết truyền cảm hứng thông qua những buổi nói chuyện. Ngoài ra, ông bầu của HAGL biết cách ứng xử tình cảm để cấp dưới luôn cùng ông vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn. Chính vì vậy mà hơn lúc nào hết, các CĐV HAGL hy vọng ông bầu cá tính của bóng đá Việt Nam sẽ biết cách khích lệ tinh thần thi đấu cho đội nhà trong giai đoạn nhạy cảm, khi đã tụt xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại