Bầu cử Tổng thống Venezuela: Sục sôi chiến dịch vận động tranh cử

Hồng Nhung |

Các ứng cử viên Tổng thống Venezuela hôm 23/4 khởi động chiến dịch tranh cử với cam kết đưa Venezuela thoát khỏi tình trạng bất ổn kinh tế nghiêm trọng.

Hôm 6/3 vừa qua, Ủy ban Bầu cử quốc gia Venezuela (CNE) đã công bố danh sách các ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày 20/5 tới. Cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela năm 2018 được xem là cuộc đua song mã giữa đương kim Tổng thống Nicolas Maduro và thành viên Liên minh Bàn đoàn kết dân chủ (MUD) đối lập - cựu Thống đốc bang Lara Henri Falcon.

Tại thủ đô Caracas, hôm 24/4, hai ứng cử viên đều nỗ lực vận động tranh cử nhằm giành lấy sự ủng hộ của cử tri. Ông Falcon đưa ra cam kết hồi phục hoạt động của công ty dầu khí quốc gia Venezuela – trọng tâm của nền kinh tế của Venezuela. Trong khi đương kim Tổng thống Maduro cũng đưa ra kế hoạch về một cuộc đại cách mạng kinh tế của quốc gia Mỹ Latinh này nhằm đối phó với các chính sách bao vây cấm vận kinh tế của Mỹ nhằm vào Venezuela.

Venezuela đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng, thiếu lương thực và thuốc men, lạm phát ở mức cao nhất thế giới. Do giá dầu xuống thấp, quốc gia Nam Mỹ này buộc phải cắt giảm hoạt động nhập khẩu hàng hóa trong những năm qua. Dầu mỏ là mặt hàng xuất khẩu chiến lược của Venezuela, chiếm tới 96% nguồn thu ngoại tệ. Tuy nhiên, từ năm 2014 tới nay, giá dầu thế giới liên tục lao dốc ảnh hưởng đáng kể tới nguồn thu của quốc gia này./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại