Bắt vụ mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ quy mô lớn

Hoài Văn |

Lợi dụng sơ hở về quản lý nhà nước về sử dụng vật liệu nổ, các đối tượng sử dụng giấy phép mua vật liệu nổ để bán ra ngoài, kiếm lời gấp 3 – 5 lần so với giá mua từ Cty của Nhà nước.

Sáng 20/6, công an tỉnh Quảng Nam công bố đã triệt phá công vụ án mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ, tạm giữ 5 đối tượng cùng các vật chứng gồm 2.964 kg thuốc nổ, 7.000 kíp điện, 3.000 kíp đốt và 1.500m dây cháy chậm.

5 đối tượng bị tạm giữ do liên quan đến vụ án gồm Phạm Phong (SN 1952, trú phường Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng); Nguyễn Thị Thu (SN 1969, trú tổ 5, thôn Tất Viên, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam); Nguyễn Hữu Hải ((SN 1967, trú thôn Cẩm Tây, xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước); Nguyễn Văn Khứ (SN 1971, trú thôn Cẩm Tây, xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) và Đoàn Thị Bích Thủy (SN 1973, trú xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam).

Trước đó, Lúc 21h15 ngày 17/6, tại vườn ươm 3B – Cty TNHH MTV Đức Uyên thuộc thôn 4, xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức (Quảng Nam), công an tỉnh Quảng Nam bắt quả tang hai đối tượng Phạm Phong (là GĐ Cty TNHH Sơn Hà) và Nguyễn Thị Thu có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Tang vật thu được gồm 384 thuốc nổ loại AD1-32-200 gram, 24,5 triệu đồng tiền mặt, 1 xe Innova, 2 điện thoại di động.

Trước khi chuyển số thuốc nổ lên Hiệp Đức và bị bắt tại đây, lúc 18h ngày 17/6/2016, Phạm Phong đã chỉ đạo cho xe chở vật liệu nổ (xe của Cty Hoàn Thiện) bỏ xuống và giữ tại nhà ông Nguyễn Văn Khứ 50 kg thùng thuốc nổ (mỗi thùng nặng 24 kg), tổng trọng lượng 1.200 kg, 7.000 kíp điện, 3.000 kíp đốt và 1.500m dây cháy chậm.

Đồng thời, thuê ông Khứ bảo vệ số vật liệu nổ trên cùng với nhân viên Cty ông, sáng mai chuyển toàn bộ vật liệu đó vào kho. Phong đưa trước cho ông Khứ 1 triệu đồng tiền vận chuyển.

Sau đó, Phong yêu cầu xe chở vật liệu nổ lên gửi tại nhà Nguyễn Hữu Hải gửi tại đây 75 thùng thuốc nổ (mỗi thùng nặng 24 kg) và đưa cho Hải 1 triệu đồng tiền giữ.

Khi xe vận chuyển ra về, Nguyễn Thị Thu vào nhà của Hải mở 16 thùng thuốc nổ ra và bỏ vào 16 bao lát màu vàng để cùng Phong chuyển lên giao cho Đoàn Thị Bích Thủy (ở xã Sông Trà, Hiệp Đức, Quảng Nam).

Đồng thời Thu lấy thuốc nổ bỏ vào 6 bao lát màu vàng (214 kg) rồi nhờ hai anh em ruột Nguyễn Văn Ngôn (SN 1953) và Nguyễn Văn Vị (SN 1955, cùng trú Tiên Châu, Tiên Phước, Quảng Nam) chuyển về cất giấu sau vườn nhà Ngôn.

Lúc 21h 45 ngày 17/6, tổ công tác phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, bắt quả tang tại nhà Nguyễn Văn Khứ tàng trữ 50 thùng thuốc nổ (tổng trọng lượng 1.200 kg), 7.000 kíp điện, 3.000 kíp nổ và 1.500 dây cháy chậm.

Một tổ công tác khác kiểm tra và bắt quả tang tại nhà Nguyễn Hữu Hải tàng trữ 35 thùng thuốc nổ (trọng lượng 840 kg).

Rạng sáng ngày 18/6, tại vườn, sau nhà ông Nguyễn Văn Ngôn tổ công tác tiếp tục thu giữ 6 bao thuốc nổ (tổng trọng lượng 214 kg).

Lúc 11h ngày 19/6, Cơ quan an ninh điều tra tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Đoàn Thị Bích Thủy (SN 1973, trú xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam); khám xét và thu giữ tại nhà một số tài liệu liên quan đến việc mua bán vật liệu nổ với đối tượng Phạm Phong và Nguyễn Thị Thu.

Đại tá Nguyễn Viết Lợi, GĐ Công an tỉnh Quảng Nam nhận định đây là vụ bắt số lượng mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ lớn nhất trong thời gian gần đây.

Ban GĐ Công an tỉnh Quảng Nam quyết định tuyên dương và thưởng nóng cho ban chuyên án về thành tích phá án xuất sắc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại