Bắt quả tang tàu đổ trộm hàng trăm tấn chất thải xuống biển

Ngọc Tú |

Trong lúc tuần tra kiểm soát, Tổ kiểm soát Đồn Biên phòng Quỳnh Phương đã phát hiện và bắt giữ 1 tàu lớn đang đổ chất thải xuống vùng biển Nghệ An.

Sáng 12/9, Trung tá Trần Xuân Hiểu - Đồn trưởng Đồn biên phòng Quỳnh Phương (TX. Hoàng Mai, Nghệ An) cho biết, hiện đơn vị này đang tạm giữ 1 tàu hàng để điều tra làm rõ về hành vi đổ trộm chất thải trái phép xuống vùng biển Nghệ An.

Trước đó vào ngày 8/9, trong lúc đang làm nhiệm vụ, tổ tuần tra kiểm soát Đồn biên phòng Quỳnh Phương bất ngờ phát hiện một tàu biển mang số hiệu LA-03266 đang có hành vi đổ trộm chất thải xuống biển Nghệ An, giáp ranh vùng biển tỉnh Thanh Hoá.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trên tàu có 10 khoang chứa chất thải chưa xác định. Trong đó, tàu đã đổ xuống biển hơn 8 khoang và chỉ còn lại gần 2 khoang (tương đương khoảng vài chục khối) chất thải chưa được đổ.

Ngay khi phát hiện, lực lượng chức năng đã yêu cầu tàu dừng hành vi xả thải đồng thời yêu cầu điều khiển tàu về cảng Lạch Cờn và Đồn biên phòng để làm rõ sự việc.

Bắt quả tang tàu đổ trộm hàng trăm tấn chất thải xuống biển - Ảnh 1.

Thân tàu đã cũ, hoen ghỉ và hiện đang được lực lượng chức năng tạm giữ chờ điều tra làm rõ.

Tại đây, thuyền trưởng Huỳnh Sâm Reng (SN 1982; trú tạ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) khai nhận tàu thuộc công ty TNHH Hiệp Thành (trụ sở tại TP.HCM) chở chất thải bùn nạo vét luồng lạch tại cảng Gang Thép Nghi Sơn (Thanh Hoá) ra biển đổ.

Cũng theo Trung tá Hiểu cho biết, tiến hành kiểm tra thông tin, cơ quan chức năng nắm được phía Cảng có ký hợp đồng nạo vét luồng lạch với công ty TNHH Hiệp Thành và số chất thải này chính là bùn, đất từ việc nạo vét luồng lạch cảng.

Căn cứ hồ sơ của các bên liên quan cho thấy, phía công ty TNHH Hiệp Thành được Uỷ ban tỉnh Thanh Hoá chấp thuận đổ chất thải tại 7 vị trí trên vùng biển của tỉnh Thanh Hoá. Tuy nhiên, tàu đã đưa chất thải và đổ trái phép tại vùng biển Nghệ An.

Theo lời khai của thuyền trưởng Reng, phía tàu đã đổ chất thải này nhiều ngày trước xuống biển với mỗi ngày một tàu khoảng vài trăm tấn.

"Hiện chúng tôi đang tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên môi trường, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An lấy mẫu chất thải này để phân tích xem độc hại hay không để xử lý theo quy định", Trung tá Hiểu nói.

Ông Bạch Hưng Cử - Phó Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường Nghệ An cho biết, hiện Chi cục đã phối hợp với Trung tâm quan trắc và kỹ thuật môi trường lấy mẫu chất thải này gửi đi kiểm định để có phương hướng xử lý sự việc tiếp theo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại