Bất ngờ về nghề của công dân Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc

Minh Thu |

Nam công dân Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc hồi đầu tháng 11 từng là huấn luyện viên thể dục nên đã dễ dàng nhảy qua hàng rào cao hơn 3 m ở vùng biên.

Một công dân Triều Tiên bỏ trốn sang Hàn Quốc hồi đầu tháng 11 từng là huấn luyện viên thể dục. Người này khai có thể nhảy qua hàng rào cao hơn 3 m dựng ở biên giới Hàn – Triều. Theo tờ Korea Herald, đây là thông tin được một quan chức Hàn Quốc hé lộ hôm 23/11.

Người đàn ông khoảng 20 tuổi có vóc dáng nhỏ bé và đang bị các cơ quan quốc phòng Hàn Quốc điều tra để làm rõ lộ trình vượt biên, cũng như động cơ bỏ trốn sang Hàn Quốc. Theo các quan chức Seoul, công dân Triều Tiên đã 2 lần thực hiện động tác nhảy qua hàng rào cao hơn 3 m để chứng minh lời khai.

Lực lượng chức năng Hàn Quốc nghi ngờ nhờ vóc dáng nhỏ bé cùng kinh nghiệm luyện tập thể thao mà công dân Triều Tiên có thể vượt biên một cách dễ dàng.

Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho hay các hàng rào ở biên giới liên Triều không hề bị bẻ cong xuống dưới, nhưng không nói rõ là hàng rào có bị cắt đứt hay không.

Hiện quân đội Hàn Quốc vẫn đang điều tra nguyên nhân vì sao các máy cảm biến không kích hoạt báo động khi công dân Triều Tiên lại gần.

Vào ngày 4/11, quân đội Hàn Quốc đã bắt giữ nam công dân Triều Tiên sau 14 giờ người này băng qua biên giới. Công dân Triều Tiên được phát hiện ở vị trí cách hàng rào phía nam 1,5 km. Người này được cho là dân thường và muốn được sang Hàn Quốc sinh sống.

Sau vụ việc, quân đội Hàn Quốc đã bị chỉ trích nặng nề về những thiếu sót và yếu kém trong công tác giám sát và đảm bảo an ninh ở vùng biên. Tới nay, quân đội Hàn Quốc vẫn chưa công bố kết quả cuộc điều tra để xác định đơn vị chịu trách nhiệm cho sự việc để lọt công dân Triều Tiên vượt biên.

Còn hiện tại, Hàn Quốc đã cho tăng cường hoạt động tuần tra, đồng thời nâng cao kỹ thuật an ninh sau khi các cảm biến lắp đặt trên hàng rào dây thép gai không hề rung báo động khi nam công dân Triều Tiên trèo qua. Điều này làm dấy lên câu hỏi về khả năng hoạt động của các bộ cảm biến.

Liên quan tới quá trình tìm kiếm người lạ ở biên giới, quân đội Hàn Quốc đã được đặt trong tình trạng cảnh báo "Jindogae". Đây là mức cảnh báo để đối phó với khả năng du kích Triều Tiên mang theo vũ khí đột nhập sang biên giới Hàn Quốc.

Sự việc xảy ra giữa thời điểm Hàn - Triều vẫn đang bất đồng sau vụ việc một viên chức 47 tuổi thuộc Bộ Thủy sản và Đại dương Hàn Quốc bị binh sĩ Triều Tiên bắn chết trên biển hồi tháng 10. Chính quyền Seoul nghi ngờ người này muốn đào tẩu sang Triều Tiên.

Đáng nói, Chủ tịch Kim Jong-un đã có động thái bất ngờ khi nhanh chóng gửi lời xin lỗi vì khiến Tổng thống Moon Jae-in và người dân Hàn Quốc “thất vọng” sau vụ việc quân đội Triều Tiên bắn chết viên chức Hàn Quốc.

Nhưng sau đó, truyền thông Triều Tiên lại nhấn mạnh chính Hàn Quốc mới là bên chịu trách nhiệm đầu tiên cho cái chết của viên chức nước này trên biển. Triều Tiên còn khẳng định đã làm hết sức, nhưng không thể thu hồi thi thể viên chức Hàn Quốc để trao trả cho gia đình nạn nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại