Bất ngờ phát hiện quái vật hồ Loch Ness đã chết?

Cẩm Mai |

Chú chó của một người đi dạo đã tình cờ phát hiện ra một bộ xương kỳ lạ trên bờ hồ Loch Ness ở Scotland làm dấy lên nghi vấn con quái vật lịch sử của hồ này đã chết.

Bộ xương mới được phát hiện ra rất giống với con quái vật huyền thoại hồ Loch Ness. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường để điều tra.

Bất ngờ phát hiện quái vật hồ Loch Ness đã chết? - Ảnh 1.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường.

Hình ảnh chụp bộ xương lạ cho thấy đó là xương của một sinh vật rất to lớn, đầu lâu có hàm răng nhọn, bị trôi dạt vào bờ. Có một số người nghi ngờ rằng bộ xương này là giả.

Bất ngờ phát hiện quái vật hồ Loch Ness đã chết? - Ảnh 2.

Cận cảnh đầu bộ xương lạ có hàm răng nhọn.

Tổ chức bảo vệ động vật Help2Rehome ở Scotland đăng tải lên Facebook hình ảnh bộ xương lạ cùng câu hỏi: Bạn có tin bộ xương đó là thật không?

Ý kiến phản hồi chia ra làm hai, cho thấy người nào tin vào quái vật hồ Loch Ness hoặc coi như là trò đùa.

Nickname Lisa Fitchett viết rằng: "Trông nó như đống xương sườn với bánh pudding trắng".

Nickname Stephen Welford cho rằng: "Đó là xác hươu cao cổ".

Nickname Charley Slaven nghi ngờ là cảnh dàn dựng để làm phim

Có ý kiến bình luận gây bất ngờ hơn, cho rằng: Quái vật hồ Loch Ness nhảy lên bờ chết để phản đối Brexit.

Tất cả mới chỉ là phỏng đoán trong khi vẫn chưa rõ bộ xương lạ đó của sinh vật gì. Từ lâu, quái vật hồ Loch Ness là bí ẩn chưa thể giải thích nhưng đã làm cho Scotland thu được 30 triệu bảng từ du lịch.

Bất ngờ phát hiện quái vật hồ Loch Ness đã chết? - Ảnh 3.

Hình ảnh được cho rằng chụp được quái vật hồ Loch Ness vào năm 1924.

Theo thống kê của trang công cụ tìm kiếm Google,mỗi tháng có khoảng 200.000 lượt người tìm kiếm với từ khóa "quái vật hồ Loch Ness" và 120.000 lượt ngươiì tìm thông tin nhà ở gần hồ Loch Ness.

Nguồn: Daily Mail, Mirror

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại