Bất ngờ điều tiêm kích áp sát không phận Syria, Israel "vuốt râu hùm" S-300?

Vũ Thu Hương |

Sau khi Nga hoàn tất việc chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa tân tiến S-300 cho Syria, biên đội F-16 Israel bất ngờ xuất hiện trên bầu trời Lebanon, gần Syria. Động thái này có thể là bước thăm dò hệ thống phòng thủ S-300 mà Moscow mới chuyển giao cho Damascus.

Vào ngày 8/10, 4 tiêm kích F-16 của Israel đã xuất hiện ở không phận của Lebanon, gần biên giới với Syria. Hãng thông tấn Interfax dẫn dữ liệu của các nguồn tin hàng không phương Tây cho hay.

Các tiêm kích của Israel xuất hiện tại gần thành phố Tripoli của Lebanon, quốc gia có chung biên giới với Syria, trước khi quay đầu trở về căn cứ.

Dựa trên dữ liệu ghi nhận được, các nguồn tin này nhận định không quân Israel nhiều khả năng tiến hành chuyến bay nhằm thăm dò, đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu của hệ thống tên lửa phòng không S-300 mà Syria vừa tiếp nhận từ Nga.

Hôm 2/10, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định đã hoàn tất việc chuyển giao hệ thống phòng thủ S-300 tới Syria.

Moscow quyết chuyển giao hệ thống S-300 tới Syria sau khi máy bay của Moscow bị phòng không Syria bắn rơi tại quốc gia Trung Đông này. Điện Kremlin đổ lỗi cho lực lượng quân đội Israel đã đánh lừa khiến phòng không Syria bắn nhầm và làm cho 15 người Nga có mặt trên máy bay thiệt mạng.

Giới chức Israel bày tỏ sự tiếc thương vì vụ máy bay bị bắn rơi và đổ lỗi cho lực lượng quân sự Syria gây ra vụ việc. Ngoài ra, Jerusalem cũng khẳng định sẽ tiếp tục đánh bom vào lực lượng Iran có vũ trang gần biên giới Israel với Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman đã chỉ rõ rằng Israel không hài lòng với việc Nga chuyển giao hệ thống phòng thủ S-300 cho Syria, tuy nhiên nước này cũng không ngăn chặn các hoạt động của hệ thống này trong khu vực.

Trong chia sẻ mới đây, nhà bình luận chính trị Israel Avigdor Eskin đã bày tỏ quan điểm về các động thái của Nga cũng như mối quan hệ Nga-Israel.

"Israel rất lạnh lùng về việc triển khai S-300 ở Syria", nhà bình luận Avigdor Eskin nói về việc Nga cung cấp hệ thống phòng không cho Cộng hoà Ả Rập.

"Như các bạn đã biết, S-400 đã ở trong khu vực này và cũng không khiến chúng tôi mất ngủ. Tất cả điều này không phải là một thách thức đối với Không quân Israel", ông nhấn mạnh.

Trong khi đó, Bộ trưởng hợp tác khu vực của Israel Tzachi Hanegbi cho rằng hệ thống tên lửa S-300 mới được thiết lập có thể bị đánh bại bởi những tiêm kích tàng hình của Israel.

Cũng theo Bộ trưởng Eskin, không cần phải đưa ra những tuyên bố căng thẳng: "Hệ thống này không phải là mối đe dọa cho chúng tôi [Israel]", ông nói. "Israel sẽ không làm suy yếu chế độ Assad. Sự phối hợp và hợp tác giữa Nga và Israel đang diễn ra và thậm chí không bị tổn hại trên thực tế".

Và nguy cơ mật mã của S-300 lọt vào tay Israel?

Sau khi Nga bàn giao hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho chính phủ Syria, Israel quyết định dùng chiến đấu cơ tàng hình F-35 để tiếp tục không kích.

Mỹ và Israel lâu nay liên tục phản đối Nga triển khai tên lửa S-300 tại khu vực vì lo ngại hệ thống này có thể cản trở Israel ngăn chặn Iran và tổ chức vũ trang Hezbollah ở Li Băng tăng cường hiện diện quân sự ở Syria.

Chuyên gia Nikolai Sokov của viện Nghiên cứu quốc tế Middlebury (Mỹ) cho rằng các khẩu đội S-300 ở Syria có thể sẽ được lắp đặt hệ thống nhận diện bạn - địch (IFF) để ngăn ngừa sự cố bắn nhầm IL-20 tái diễn.

IFF rất quan trọng trong việc nhận diện máy bay Nga nhưng sẽ là thảm họa nếu Syria để mật mã này lọt vào tay Israel hay NATO, khiến đối phương có thể đánh lừa toàn bộ hệ thống phòng không Nga.

Do đó, chuyên gia Sokov suy đoán Nga có thể sẽ cử nhân sự đến trực tiếp vận hành S-300 ở Syria.

Tuy nhiên, điều này lại dẫn đến nguy cơ căng thẳng leo thang khó lường nếu các quân nhân Nga phụ trách S-300 thiệt mạng do tên lửa Israel.

Trong trường hợp này, lực lượng hải quân và không quân Nga hiện diện trong khu vực có thể được triển khai đáp trả nhanh chóng nhưng phải đối mặt với hệ thống phòng không hiện đại không kém của Israel, theo ông Sokov.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại