Bắt nghi can vụ nổ súng truy sát ở bến xe Miền Đông

Minh Toàn |

Sau khi gây ra vụ nổ súng truy sát táo tợn ở bến xe Miền Đông, Minh lẩn trốn ở nhiều nơi nhưng bị trinh sát bắt giữ sau 1 tháng gây án.

Ngày 25/10, Công an Q.Bình Thạnh cho biết, vừa bàn giao nghi can Trần Quý Minh (49 tuổi, ngụ Q. Bình Thạnh) cho Phòng CSĐT TP về TTXH (PC45) Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra về hành vi "giết người".

Minh chính là nghi can gây ra vụ nổ súng truy sát táo tợn gây náo loạn ở bến xe miền Đông cách đây hơn một tháng.

Tại công an, nghi can Minh khai nhận, y gây án do mâu thuẫn cá nhân.

Như đã thông tin, lúc 16h20 ngày 7/9, hai thanh niên điều khiển xe máy đuổi theo một người đàn ông bên trong khu vực trong bến xe Miền Đông.

Bắt nghi can vụ nổ súng truy sát ở bến xe Miền Đông - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Khi đến khu vực cổng số 2 (đường Đinh bộ Lĩnh), thanh niên ngồi sau xe máy nhảy xuống rút súng rồi nhắm bắn vào người đàn ông.

May mắn viên đạn không trúng nạn nhân. Mọi người trong khu vực hoảng loạn hô hoán nhau tháo chạy. Các nhân viên bảo vệ bến xe chạy đến can thiệp thì 2 nghi can rồ ga tẩu thoát.

Trước vụ nổ súng táo tợn xảy ran gay giữa chốn đông người, Ban chỉ huy công an Q. Bình Thạnh chỉ đạo đội hình sự nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Công an xác định nạn nhân là L.T (hành nghề xe ôm) tại bến xe miền Đông, còn người nổ súng là Trần Quý Minh, một tay anh chị có giang hồ có tiếng trên địa bàn khu vực Q.Bình Thạnh.

Công an đã tiến hành truy xét nhưng nghi can đã nhanh chân bỏ trốn.

Qua hơn 1 tháng sau khi gây an, trừa ngày 24/10, công an xác định được địa điểm xuất hiện của Minh nên bí mật đón lõng bắt gọn đối tượng.

Hiện đối tượng đã được bàn giao cho phòng PC45 tiếp tục điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại