​Bắt nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê tại Bình Dương

BÁ SƠN |

Vì mâu thuẫn mà người đàn ông chung sống như vợ chồng với nữ chủ quán cà phê đã dùng cây gỗ đánh rồi bóp cổ nạn nhân đến chết.

Ngày 24-5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ Mai Quốc Toàn (27 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Toàn và nạn nhân Nguyễn Thị Tuyết (27 tuổi, quê Phú Yên) sống với nhau như vợ chồng tại một kiôt thuê ở khu phố Tân Long, P.Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An.

Trong quá trình chung sống, giữa Toàn và nạn nhân thường xuyên xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc nạn nhân kinh doanh cà phê có biểu hiện kèm theo dịch vụ “nhạy cảm”.

Toàn khai nhận vào ngày 19-5 khi đi làm về quán cà phê thì thấy Tuyết vẫn mở quán làm việc nên xảy ra cự cãi.

Toàn dùng cây gỗ đánh và dùng tay bóp cổ Tuyết đến chết. Sau đó, Toàn lấy xe máy và điện thoại của nạn nhân bỏ trốn về quê ở Sóc Trăng.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, khi xảy ra vụ án mạng, hàng xóm xung quanh cũng có nghe tiếng xô xát nhưng do cửa kiôt bị khóa trái và nghĩ hai người cãi cọ như mọi khi nên hàng xóm không vào.

Phải tới sáng hôm sau (20-5), em trai của nạn nhân tới tìm chị thì mới phát hiện thi thể nữ chủ quán nằm trong kiôt với nhiều vết máu.

Công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường và xác định Toàn là nghi can số 1 nên đã thu thập chứng cứ và bắt giữ được Toàn.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định khen thưởng Phòng cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật nghiệp vụ II và Công an thị xã Dĩ An vì đã sớm phá được vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại