Bất mãn với nhà chồng, nàng dâu quẫn trí mang con đẻ đi bán

Khánh Chi |

Cách đây vài ngày, tại bến xe phía Bắc thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc bỗng xuất hiện một người phụ nữ mặt đầy vết thương bế theo con nhỏ bơ vơ ở giữa sảnh. Qua tìm hiểu được biết, do mâu thuẫn với nhà chồng, nàng dâu đã quyết định đem con đi bán.

Thấy chỉ có 2 mẹ con lạc lõng giữa dòng người ở bến xe, nhiều người đã lại gần hỏi thăm, ngỏ ý muốn giúp đỡ nhưng người phụ nữ này hoàn toàn không đáp lại, cũng không để ý gì đến lòng tốt của những người xung quanh. 

Điều này càng khiến mọi người nghi ngờ về lai lịch của đứa bé, do đó họ đã báo cảnh sát đến đưa người phụ nữ này về đồn.

Bất mãn với nhà chồng, nàng dâu quẫn trí mang con đẻ đi bán - Ảnh 1.

Người phụ nữ bế con nhỏ bơ vơ ở bến xe khiến nhiều người nghi ngờ về lai lịch của họ.

Theo tìm hiểu, người phụ nữ này họ Hùng, đi từ tỉnh Hà Nam (TQ) đến cùng với con trai 10 tháng tuổi. 

Vì quan hệ với mẹ chồng không hòa thuận, lại thường xuyên cãi cọ với chồng về vấn đề tiền nong nên cô Hùng phải dồn nén nhiều bất mãn trong cuộc sống. Hôm ấy, sau khi xảy ra mâu thuẫn với mẹ chồng, cô Hùng đã quyết định bế con bỏ nhà đi.

Đúng lúc ấy, cô Hùng tình cờ thấy trên mạng có người tỏ ý muốn nhận nuôi một đứa trẻ nên đã mang con trai thứ 2 mới 10 tháng tuổi của mình đến tìm gia đình người đó, chuẩn bị "gửi gắm" đứa bé lại cho họ. 

May mắn thay, ý định này của cô Hùng đã được cảnh sát phát hiện và ngăn cản kịp thời.

Bất mãn với nhà chồng, nàng dâu quẫn trí mang con đẻ đi bán - Ảnh 2.

Vì mâu thuẫn với mẹ chồng, cô Hùng quyết định mang con đi bán cho gia đình khác.

Cảnh sát phải động viên, khuyên nhủ mãi, cô Hùng mới nói ra số điện thoại của chồng mình để cảnh sát liên lạc. Khoảng 20h cùng ngày, anh Quách, chồng cô Hùng đã đến Tây An đón 2 mẹ con về nhà. 

Thấy người phụ nữ này vừa khóc vừa do dự không muốn về, cảnh sát an ủi: "Gia đình có mâu thuẫn thì từ từ giải quyết chứ đừng bỏ ra ngoài như thế rất nguy hiểm, bố mẹ ở nhà cũng không yên tâm, chồng cô cũng đến đón rồi, đừng khóc nữa".

Nguồn: kankannews

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại