Bắt khẩn cấp các đối tượng vận chuyển gần 30kg vàng qua cửa khẩu

H. Hiệp- B. An |

Năm đối tượng quấn hơn 28kg vàng trang sức quanh người rồi vận chuyển bằng đường hàng không từ Băng Cốc về Việt Nam. Khi qua khu vực Hải quan tại sân bay Nội Bài thì bị cơ quan chức năng kiểm tra bắt giữ.

Khoảng 20h ngày 25-8, tổ công tác Phòng PC46 (Đội chống buôn lậu và hàng cấm) phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài tiến hành kiểm tra 5 hành khách trên chuyến bay mang số hiệu TG564 nhập cảnh từ Thái Lan về Việt Nam: Chu Thành Long (27 tuổi, trú tại Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội), Long có một tiền sử về ma túy; Lê Trung Khánh (56 tuổi, trú tại Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội); Nguyễn Anh Tuấn (58 tuổi, trú tại phường Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội); Bùi Xuân Thanh (48 tuổi, trú tại phường Bưởi quận Tây Hồ, Hà Nội); Hoàng Văn Thắng (44 tuổi, trú tại xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội).

Qua kiểm tra phát hiện các đối tượng cất giấu trong người nhiều bọc có chứa các kim loại màu vàng, trắng dạng trang sức nghi là vàng (vàng đeo tay, kiềng cổ, dây chuyền, hoa tai…) và không khai báo với cơ quan Hải Quan (quấn quanh bụng, số lượng 3 bọc giấy/1 người và được giữ chặt bằng băng đen; sau đó phủ áo lên).

Tổng trọng lượng số kim loại nghi vấn là vàng trang sức là 28,54kg.

Các đối tượng khai, vào hồi 20h45 giờ Việt Nam 20-8-2017, Long, Khánh, Tuấn, Thanh và Thắng xuất cảnh từ sân bay Nội Bài Việt Nam sang Thái Lan (sân bay Băng Cốc) theo chuyến bay số hiệu TG565.

Ngày 21-8, Long, Khánh bay từ Thái Lan đi Hồng Kông để lấy vàng trang sức, sau đó quay lại Thái Lan đến 12h ngày 25-8, Khánh và Long bay từ Hồng Kông về sân bay Băng Cốc.

5 đối tượng cất giấu vàng trang sức quấn quanh người rồi cùng lên chuyến bay số hiệu TG564 bay từ Băng Cốc về sân bay Nội Bài.

Khi qua khu vực Hải quan, các đối tượng đã không làm thủ tục khai báo Hải quan về số vàng trang sức cất giấu trong người thì bị cơ quan Hải quan phối hợp Phòng PC46 – Công an TP Hà Nội kiểm tra bắt giữ.

Chu Thành Long khai 7 lần, Khánh khai 10 lần, Tuấn khai 1 lần, Thanh khai 7 lần, Thắng khai 4 lần đã thực hiện thành công việc vận chuyển vàng trang sức từ Hồng Kông về Việt Nam.

Các đối tượng được trả 10 triệu đồng/1 người/1 chuyến và sau đó vận chuyển vàng trang sức giao tại địa chỉ số 23 Điện Biên Phủ, phường Điện Biên (Ba Đình, Hà Nội) nhà riêng của Lê Thị Ngọc Mai (44 tuổi). Mai là em gái của Khánh và cũng là dì ruột của Long.

Căn cứ lời khai của các đối tượng, cơ quan CSĐT đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Mai tại 23 Điện Biên Phủ, cơ quan điều tra phát hiện thu giữ một số giấy tờ tài liệu gồm 480 triệu đồng, 20 nghìn USD và khoảng 8kg vàng trang sức.

Tiến hành giám định tại viện trang sức và đá quý Doji, kết luận tất cả số vàng do 5 đối tượng vận chuyển trên máy bay là 28, 135kg.

Khối lượng vàng thu giữ tại nhà Lê Thị Ngọc Mai là 8,155kg. Cả 2 số lượng vàng trên có tổng lượng là 36,29kg đều là vàng 18k.

Cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng trên và tiếp tục điều tra mở rộng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại