Bắt kẻ đâm trọng thương công an phường Hàng Bông

Hạnh Quỳnh (TTXVN) |

Nguyễn Anh Tú, nghi phạm đâm trọng thương anh cán bộ Công an phường Hàng Bông, Hoàn Kiếm 6/8 tại đường Trần Nhật Duật đã bị bắt ngày 7/8.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết Nguyễn Anh Tú sinh năm 1980, trú ở 14 Hàng Chĩnh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 6/8 khi làm nhiệm vụ bảo vệ khu phố đi bộ cuối tuần, anh Nguyễn Việt Nam (sinh năm 1984, là cán bộ Công an phường Hàng Bông, Hoàn Kiếm), đã bị một đối tượng dùng dao gấp đâm trọng thương.

Vào thời điểm trên, khi thấy một thanh niên cầm loại dao bấm dài khoảng 20cm hung hăng truy đuổi 4 người khác tại vị trí trực trên đường Trần Nhật Duật, anh Nguyễn Việt Nam đã ra hiệu lệnh yêu cầu đối tượng phải buông dao.

Thay vì chấp hành hiệu lệnh, đối tượng lao vào dùng dao tấn công đâm trọng thương anh Nam và 3 người khác. Trong đó, nhát dao đối tượng đâm trọng thương anh Nam có vị trí cách gan khoảng 2 cm.

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Anh Tú bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Khi thấy một nhóm thanh niên đỗ ô tô trước cửa nhà, Tú ra yêu cầu lái xe đi chỗ khác.

Yêu cầu không được đáp ứng, Tú vào nhà lấy dao bấm dài khoảng 20 cm ra truy đuổi tấn công nhóm thanh niên trên tại dọc phố Trần Nhật Duật.

Thấy chốt trực của tổ cán bộ chiến sỹ Công an phường Hàng Bông, trong đó có anh Nguyễn Việt Nam, nhóm thanh niên trên chạy tới cầu cứu.

Khi anh Nam yêu cầu Nguyễn Anh Tú buông dao đối tượng vẫn lao tới tấn công đâm trọng thương anh Nam và 3 người khác.

Theo đại tá Hà Hùng, Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm: Nhờ được người dân cùng đồng đội đưa đi cấp cứu kịp thời, anh Nguyễn Việt Nam đã qua cơn nguy kịch. Vụ việc đang được Cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại