Bắt hai nghi 2 phạm chuyên mua bán vũ khí trái phép

KIM XUYẾN |

Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) vừa triệt phá, bắt giữ 2 nghi phạm chuyên tàng trữ, mua bán công cụ hỗ trợ trái phép với quy mô lớn.

Ngày 28/12, Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) cho biết, đơn vị này vừa triệt phá bắt giữ 2 nghi phạm chuyên tàng trữ, mua bán công cụ hỗ trợ trái phép với quy mô lớn.

Hai nghi phạm bị bắt là Nguyễn Quốc Cảnh (20 tuổi) và Hà Thái Bảo (19 tuổi ) cùng ngụ xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 7/2018, thông qua mạng xã hội facebook, Cảnh có mua một số vũ khí, công cụ hỗ trợ. Sau đó, Cảnh tạo một nickname facebook có tên "Vape giá rẻ" đăng tải nhiều hình ảnh công cụ hỗ trợ để rao bán.

Ngày 20/11, Cảnh đặt mua một cây súng bắn bi sắt có hộp tiếp đạn, 2 bịt đạn bi, 1 đèn pin chích điện, 2 gậy 3 khúc và một số lượng tờ rơi lớn để lấy hàng giao cho khách.

Đến ngày 23/11, khi đang chuẩn bị giao hàng cho khách thì bị công an bắt giữ và thu toàn bộ số hung khí, công cụ hỗ trợ trên.

Từ khi bán đến khi bị bắt, Cảnh đã bán số hung khí, công cụ hỗ trợ cho khoảng 30 khách hàng bằng hình thức mua bán giao hàng trực tiếp hoặc giao hàng qua xe khách.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt giữ thêm Bảo. Tại cơ quan công an, Bảo khai từ tháng 9/2018, Cảnh có rủ Bảo mua bán, hung khí, công cụ hỗ trợ qua mạng facebook mà Cảnh đã tạo ra trước đó.

Khi có khách đặt hàng, Bảo sẽ lấy vũ khí từ Cảnh để giao cho khách và lấy tiền "huê hồng" ở Cảnh là từ 60-300 nghìn đồng (tùy vào giá trị mỗi đơn hàng). Từ tháng 9/2018 đến nay, Bảo đã bán cho 10 khách hàng trên phạm vi cả nước.

Tiến hành kiểm tra nhà 2 đối tượng, công an thu giữ gồm: 1 súng bắn đạn bi màu đen, 1 hộp tiếp đạn, 1 bình xịt hơi cay, 1 đèn pin chích điện, 3 gậy 3 khúc, 1 dao bấm, 2 dao xếp, 1 kiếm ống dài, 1 roi điện cùng với hơn 844 tờ rơi có nội dung bán hung khí.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại