Bắt giam bốn đối tượng trong vụ xông vào bệnh viện truy sát giữa Sài Gòn

Thiên Long |

Liên quan đến vụ nhóm côn đồ mang dao kiếm, mã tấu xông vào phòng khám bệnh viện Quốc Ánh (Q. Bình Tân) truy sát gây xôn xao dư luận thời gian qua, đến nay cơ quan công an đã khởi tố 11 đối tượng và bắt tạm giam 4 đối tượng cộm cán nhất trong cả hai băng nhóm.

Chiều ngày 21-7, Cơ quan CSĐT Công an Q. Bình Tân, TP.HCM cho biết đã thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan đến vụ truy sát bệnh viện Quốc Ánh (Q. Bình Tân) là Sỳ Vĩnh Sáng, tự “A Tày” (SN 1961), Sín Hỷ Phí (SN 1979, em vợ Sáng); Cổ Vũ Linh (SN 1992, quê Trà Vinh) và Trần Minh Đương (1988, quê Cà Mau, tất cả đều ngụ Q. Bình Tân) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích.

Bắt giam bốn đối tượng trong vụ xông vào bệnh viện truy sát giữa Sài Gòn - Ảnh 1.

Đối tượng Sỳ Vĩnh Sáng tại cơ quan công an - Ảnh: Thiên Long

Ngoài ra, cơ quan công an cũng tiến hành khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 đối tượng khác và tiếp tục truy bắt 2 đối tượng Sín Nhục Diện (SN 1976) và Nguyễn Thanh Long (SN 2000, cùng ngụ Q. Bình Tân) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích” và “gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó vào đầu giờ chiều ngày 5-6, Cổ Chí Linh (SN 1997) và Nguyễn Minh Nhựt (SN 2000, cùng ngụ Q. Bình Tân) đi bơi tại hồ bơi chung cư Nhất Lan (P.Tân Tạo, Q. Bình Tân) thì xảy ra va chạm với nhóm Lê Quốc Bảo và Nguyễn Huy Hoàng.

Khi Linh và Nhựt rời hồ bơi thì bị nhóm đối thủ chặn đánh phải bỏ chạy.

Cả hai về phòng trọ kể cho anh trai Cổ Vũ Linh (SN 1992, quê Trà Vinh) và bạn của Vũ Linh là Trần Minh Đương (1988, quê Cà Mau) nghe. Sau đó, cả bốn đối tượng ra chợ mua bốn con dao đi tìm nhóm đối thủ đánh trả thù.

Đến trước nhà của Sáng, nhóm Cổ Chí Linh gặp nhóm Bảo, Hoàng cùng một số thanh niên khác đang đứng trước cửa nhà nên cầm dao xông vào chém khiến nhóm Bảo, Hoàng phải bỏ chạy lên lầu trốn.

Sín Hỷ Phí (SN 1979, em vợ Sỳ Vĩnh Sáng) chạy sang thì bị nhóm này chém gây thương tích ở tay và lưng.

Thấy “đàn anh” bị chém, nhóm thanh niên trên lầu chạy xuống cầm đao, mã tấu chém trúng mắt Chí Linh và mặt Vũ Linh. Đương cũng bị đánh gãy ngón tay khiến cả nhóm phải bỏ chạy trối chết.

Sau đó Cổ Chí Linh và Đương được người nhà đưa vào bệnh viện Quốc Ánh cấp cứu.

Bắt giam bốn đối tượng trong vụ xông vào bệnh viện truy sát giữa Sài Gòn - Ảnh 2.

Bốn đối tượng đang bị tạm giam - Ảnh: Thiên Long

Lúc này, Sín Hỷ Phí cũng vừa được đưa vào bệnh viện này chữa trị vết thương. Hai nhóm đối thủ lại “tương phùng” trong bệnh viện.

Trong lúc Đương và Vũ Linh đang được cấp cứu thì Sỳ Vĩnh Sáng cùng nhóm “đàn em” mang theo mã tấu, dao kiếm, tuýp sắt xông vào bệnh viên gây nên vụ chém người kinh hoàng.

Sín Hỷ Phí cũng lao vào đánh khiến Chí Linh và Đương bị thương tích nặng. Trong đó, Cổ Chí Linh bị chém gần đứt lìa bàn tay.

Sau khi gây án, các đối tượng trong nhóm côn đồ bỏ đi để lại nỗi khiếp sợ kinh hoàng với các y bác sĩ và mọi người có mặt trong bệnh viện.

Ngay sau đó, hai nạn nhân được chuyển lên cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy. Đồng thời vụ việc được cấp báo cho cơ quan công an.

Nhận được tin báo về vụ việc, cơ quan CSĐT Công an Q. Bình Tân nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để làm sáng tỏ vụ án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các đối tượng gây án lần lượt bị cơ quan công an mời về làm việc ngay trong đêm để phục vụ công tác điều tra.

Đặc biệt, qua khám xét nhà Sỳ Vĩnh Sáng, cơ quan công an thu giữ được rất nhiều đao, kiếm, mã tấu….

Sau quá trình điều trị vết thương, ngày 29-6, cơ quan chức năng giám tổ chức giám định tỷ lệ thương tật để có cơ sở xử lý các đối tượng.

Theo đó, Cổ Chí Linh bị thương tích 36%; Trần Minh Đương thương tích 30% và Sín Hỷ Phí bị thương tích 19%.

Trên cơ sở kết quả này, cơ quan công an đã khởi tố 11 đối tượng trong cả hai băng nhóm về các hành vi “cố ý gây thương tích” và “gây rối trật tự công cộng”. Trong đó, phần lớn các đối tượng đều dưới 16 tuổi.

Được viết Sỳ Vĩnh Sáng là một tay “anh chị” đầy tiếng tăm trong giới giang hồ Sài Gòn và được mệnh danh là “hùm xám cây Da Sà”.

Năm 1976, Sáng đã bị bắt đi cải tạo tại trại giam Tống Lê Chân đến năm 1982 mới được tha. Đến năm 1984, hắn tiếp tục bị bắt đi cải tạo lần thứ hai tại trai giam Đồng Tháp.

Năm 1990 được ra trại thì chỉ một năm sau hắn lại bị cơ quan công an bắt giam và bị xử 3 năm tù về tội chống người thi hành công vụ.

Năm 1996, Sáng tiếp tục thụ án thêm 3 năm tù nữa về tội tổ chức đánh bạc. Ra tù, Sáng trở thành đệ tử thân tín trong đường dây tội phạm của Năm Cam.

Khi băng nhóm Năm Cam bị triệt phá năm 2002, Sáng bị bắt buộc đưa đi cải tạo theo nghị định đến năm 2004 mới ra trại.

Sau nhiều lần “vào tù ra khám”, Sáng trở nên tinh ranh hơn khi vờ tỏ ra “hoàn lương” nhưng tiếp tục quy tụ đám đàn em hoạt động một cách kín đáo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại