Bắt giam 4 tháng kẻ hiếp dâm nhiều lần bé gái hàng xóm

Gia Hưng |

Biết bố mẹ cháu T. đi vắng, Ngọc sang giả vờ lấy đồ sửa xe rồi ép bé gái vào buồng ngủ để thực hiện hành vi đồi bại.

Chiều 10/4, Thượng tá Phan Xuân Công - Trưởng công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Bảo Ngọc (45 tuổi, trú huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) về tội hiếp dâm trẻ em.

Cơ quan điều tra thông tin, chiều 1 tuần trước đó, biết bố mẹ cháu L.T.P.T (8 tuổi; học sinh lớp 2) đi vắng, nên Ngọc đã sang nói với cháu T. là lấy đồ sửa xe.

Lúc này T. đang chơi cùng đám bạn thì Ngọc kéo cháu bé vào nhà rồi khống chế vào phòng ngủ để thực hiện hành vi đồi bại mặc cho nạn nhân khóc lóc, van xin.

Nghe tiếng la hét của T. đám bạn đã đập cửa nhưng bị chốt trong. Sau khi gây án, Ngọc còn đe doạ nếu cháu T. nói cho ai biết sẽ giết cả nhà.

Bắt giam 4 tháng kẻ hiếp dâm nhiều lần bé gái hàng xóm - Ảnh 1.

Đối tượng Ngọc tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Đ.Q).

Sau khi sự việc xảy ra, T. về kể lại chuyện với gia đình về việc bị Ngọc nhiều lần hãm hại nên gia đình đã làm đơn tố cáo lên chính quyền địa phương và Công an huyện Hương Khê.

Được biết, đối tượng Ngọc rất thân tình với gia đình cháu T. Khi xảy ra sự việc cả gia đình đều bất ngờ vì không nghĩ Ngọc lại làm chuyện tày trời đó.

Khi cơ quan công an vào cuộc điều tra, đưa cháu T. đi khám thì Ngọc đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 7/4, Ngọc trở về thì bị công an bắt giữ. Bước đầu tại cơ quan điều tra, Ngọc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Ngọc từng có tiền án về tội gây rối trật tự công cộng vào năm 1996. Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng trước pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại