Bắt được tên cướp kéo lê cô gái gần 100m trên đường phố Sài Gòn

Minh Toàn |

Thực hiện vụ cướp ĐTDĐ của cô gái, Thuận kéo lê nạn nhân gần 100m trên đường phố, sau đó đối tượng ung dung mang đi bán lấy tiền mua đồ nhậu.

Ngày 11/10, nguồn tin từ Công an Q.Tân Phú, TP.HCM cho biết, đơn vị đã triệu tập nghi can Bùi Quốc Thuận (tức Thuận "đen", 36 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) để làm rõ vụ cướp kéo lê cô gái gần 100m trên đường phố Sài Gòn.

Bắt được tên cướp kéo lê cô gái gần 100m trên đường phố Sài Gòn - Ảnh 1.

Nghi can Thuận tại Công an.

Trước đó, lúc 9h ngày 7/10, nhiều người dân tại khu vực đường Thạch Lam, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú bàng hoàng chứng kiến cảnh nam thanh niên chạy xe tay ga màu đỏ áp sát, cướp giật rồi bỏ chạy.

Nạn nhân cố giằng co thì bị tên cướp kéo lê gần 100 m trên đường. Sau đó cô gái trẻ hô hoán "cướp, cướp..." liền bị đối tượng dùng chân đạp liên tục vào người khiến cho nạn nhân văng xuống đường.

Tên cướp phóng xe chạy hướng ra đường Lũy Bán Bích rồi tiếp tục vòng qua Thoại Ngọc Hầu mất hút. Vụ việc khiến cô gái bị thương ở chân, tay, được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo lời kể của chị T.N.M. (20 tuổi, nạn nhân của vụ cướp) cho hay, thời điểm trên chị vừa nghe điện thoại xong bỏ vào túi xách thì nam thanh niên lao đến cướp. Do dây quai túi xách vướng vào cản sau xe máy nên chị bị kéo lê một đoạn đường dài.

Giằng co từ đường Thạch Lam đến đường Thoại Ngọc Hầu, chị rơi được xuống đường bị trầy xước khắp người. Chị M. sau đó được người dân chở vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị đa chấn thương, trong đó nặng nhất là vết thương từ ổng quyển lên đùi, ở cả 2 chân.

Bắt được tên cướp kéo lê cô gái gần 100m trên đường phố Sài Gòn - Ảnh 2.

Hình ảnh từ camera ghi nhận lại sự việc

Qua trích xuất hình ảnh từ camera ở khu vực hiện trường, công an nắm được toàn bộ diễn biến vụ việc cũng như hình ảnh đối tượng, chiếc xe máy… hắn sử dụng gây án.

Đến 18h cùng ngày, tổ cảnh sát đặc nhiệm thuộc Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.Tân Phú đã mời đối tượng Thuận về trụ sở công an làm việc.

Tại đây, Thuận thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đối tượng có 3 tiền án về hành vi "cướp giật tài sản" và "trộm cắp tài sản". Vừa ra tù, Thuận học sửa xe máy và mở tiệm tại căn nhà của bố mẹ.

Sáng ngày 7/10, Thuận đang sửa xe tay ga cho khách thì lái đi thử. Khi đến gần tiệm phát hiện cô gái trẻ đứng bên đường nghe điện thoại, y nảy sinh ý định và thực hiện vụ cướp.

Gây án xong, Thuận đi qua nhiều tuyến đường để cắt sự truy đuổi và sau đó về tiệm giao xe cho khách. Chiều cùng ngày, Thuận đang chuẩn bị ăn nhậu thì bị Công an bắt giữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại