Bắt được cá mập có 300 chiếc răng xuất hiện từ thời khủng long

Hải Yến |

Các nhà khoa học đang nghiên cứu một dự án ngoài bờ biển Algarve, Bồ Đào Nha đã bắt được một con cá mập thời tiền sử có tên cá mập mang xếp – con vật này thuộc loài cá mập có từ khoảng 80 triệu năm trước.

Hiện không có nhiều thông tin về loài cá mập thân dài như rắn và trong miệng có khoảng 300 chiếc răng này.

Con cá mập mang xếp mà các nhà khoa học bắt được dài 1,5 mét và nó bị bắt khi ở độ sâu 700 mét dưới mặt biển.

Bắt được cá mập có 300 chiếc răng xuất hiện từ thời khủng long - Ảnh 1.

Con cá mập bị bắt ở độ sâu 700 mét và dài khoảng 1,5 mét

Cá mập mang xếp nằm trong số những nhóm cá mập cổ xưa nhất có thêm những cái mang, miệng lớn, mắt ở 2 bên của đầu và những chiếc vây lưng không có gai.

Đây không phải là lần đầu tiên một con cá mập mang xếp bị bắt. Tháng 12 năm ngoái, một ngư dân tên là Roman Fedortsov đã đăng một bức ảnh trên mạng Twitter về một con cá mập mang xếp mà ông bắt được ở Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại