Bắt đối tượng buôn ma túy qua tuyến đường sắt

Khánh Ngân |

Quá trình điều tra, Vũ Trọng Sơn khai nhận, để kiếm lời, đối tượng đã mang gần 3.000 viên ma túy từ TP.HCM ra Hà Nội để bán cho khách…

Ngày 10/11, Công an TP.Hà Nội đã chuyển toàn bộ vụ án đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Vũ Trọng Sơn (SN 1997, ở tỉnh Điện Biên) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, để có tiền tiêu xài, Sơn đã lập đường dây vận chuyển ma túy từ TP.HCM ra Hà Nội rồi sau đó đưa về tỉnh Bắc Giang tiêu thụ. Để có ma túy tổng hợp mang đi bán kiếm lời, Sơn đã đi một số điểm ăn chơi tại TP.HCM để mua ma túy.

Hẹn được đầu nhận hàng, Sơn đã chọn ngày ra Bắc để bán ma túy. Để tránh bị chú ý cũng như kiểm tra sát sao của cơ quan chức năng, Sơn đã cất giấu ma túy vào hành lý và di chuyển bằng đường sắt.

Rạng sáng 12/7, trước khi chuyến tàu Nam - Bắc mang số hiệu SE4 vào sân hóa vận ga B - ga Hà Nội, các mũi công tác đã mật phục sẵn chốt cửa ra vào cũng như lối lên xuống của tàu. Sơn bị bắt giữ ngay sau khi vừa bước xuống tàu.

Thời điểm bắt quả tang, cơ quan công an thu giữ trong túi đựng hành lý của Sơn 2.760 viên ma túy tổng hợp, 1 túi nilon bên trong chứa gần 89g ma túy đá và 1 cân điện tử. Tại cơ quan điều tra, Sơn đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại