Bắt đối tượng bị truy nã giết người sau 21 năm lẫn trốn

DƯƠNG QUANG - NGÀ CƯỜNG |

Sau 21 năm trốn lệnh truy nã về hành vi “Giết người”, đến địa phương khác lấy vợ có 4 người con, đối tượng Trần Văn Hiệp (46 tuổi, quê ở Hà Nam) vừa bị các cơ quan chức năng bắt tại Hà Tĩnh.

Sáng 22-12, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Hà Nam và Công an thị xã Hồng Lĩnh tiến hành bắt giữ đối tượng Trần Văn Hiệp (46 tuổi, quê ở Hà Nam) sau 21 năm trốn lệnh truy nã về hành vi “Giết người”.

Trước đó, vào tháng 12-1996, do mâu thuẫn cá nhân, Hiệp đã đã dùng dao nhọn đâm vào bụng ông Nguyễn Văn Sâm dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Hiệp bỏ trốn khỏi địa phương.

Trong quá trình chạy trốn truy nã, Hiệp lẫn trốn trên nhiều địa bàn như Hà Nội, Lạng Sơn, Hà Giang… và làm nhiều nghề khác nhau.

Từ năm 2000, Hiệp lẫn trốn về địa bàn phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh lập gia đình, có 4 người con và sinh sống tại đây từ đó đến nay.

Xác định đây là đối tượng nguy hiểm, manh động và liều lĩnh có thể sẵn sàng dùng hung khí chống trả.

Các lực lượng chức năng đã phối hợp, tiến hành xác minh thông tin về nơi lẫn trốn của đối tượng, bàn bạc kỹ lưỡng phương án, nắm bắt tình hình dân cư, địa hình địa bàn để xây dựng phương án vây bắt hiệu quả, an toàn.

Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 21-12, tổ công tác đã tiến hành vây bắt thành công đối tượng Hiệp tại nhà. Phá thành công chuyến án truy bắt đối tượng về hành vi “Giết người” sau 21 năm lẫn trốn.

Hiện đối tượng Hiệp đã được giao cho Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Hà Nam để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại