Barcelona tái thiết: Đưa Pep Guardiola và Tiki-taka trở lại

Tiến Long |

Barcelona năm thứ hai liên tiếp bị loại từ vòng tứ kết Champions League, còn HLV Enrique sắp ra đi. Một chu kỳ thành công đã kết thúc, và giờ là cuộc tái tiết. Nó bắt đầu bằng... Pep Guardiola.

Không đi vào vết xe đổ

Không Valverde cũng chẳng Unzue, những ứng viên sáng giá nhất cứ lần lượt tắt lịm. Lý do là bởi ở Barcelona, ánh hào quang của Pep Guardiola vẫn còn chói lọi. Mọi ứng viên, ngoại trừ Luis Enrique - người sẽ chia tay đội chủ sân Nou Camp vào cuối mùa này, khi đặt lên bàn cân để so sánh với Pep đều là khập khiễng.

Barcelona tái thiết: Đưa Pep Guardiola và Tiki-taka trở lại - Ảnh 1.

Trợ lý Unzue (trái) chưa chiếm được sự tin cậy từ BLĐ Barca

Đó là lý do vì sao cho đến thời điểm này, BLĐ Barcelona vẫn chưa đi đến thống nhất về vị tướng mới. Ứng viên số 1 - trợ lý Juan Carlos Unzue nhận được sự ủng hộ từ các trụ cột như Messi, Iniesta, Pique và của chính HL Enrique. Tuy vậy, Chủ tịch Josep Bartomeu lại không đủ dũng cảm đặt vận mệnh đội bóng vào tay một vị trợ lý một lần nữa.

Còn nhớ ngày Pep rời Nou Camp, BLĐ nghe lời ông nên đã bổ nhiệm cố trợ lý Tito Vilanova vào ghế nóng. Tuy nhiên, ngoài vấn đề về sức khỏe thì công bằng mà nói, Barcelona dưới thời Tito khác xa so với hình ảnh một đội quân bách chiến bách thắng mà Pep gây dựng.

Sau khi Tito không thể chiến thắng căn bệnh ung thư, Barcelona tiếp tục thất bại với Gerardo Martino. HLV người Argentina có nét tương đồng với Ernesto Valverde, và rõ ràng người Catalan không muốn đi vào vết xe đổ ấy một lần nữa.

Sau thất bại trước Juventus ở tứ kết Champions League, người Catalan rõ ràng cần một cuộc cách mạng. Nó không chỉ xuất phát từ vị trí HLV, bởi dẫu sao Enrique cũng đã quyết định ra đi. Nó cần một cuộc đại cách mạng cả về triết lý, về hệ thống cũng như nhân sự.

Barcelona hiện tại tựa như chính họ của mùa giải 2006/07, sau khi triều đại Frank Rijkaard kết thúc trong nỗi thất vọng. Khi đó, cuộc các mạng mang tên Tiki-taka với Pep Guardiola đã mở ra một kỷ nguyên rực rỡ...

Cướp Pep từ Man City

Chán cảnh so bó đũa chọn cột cờ, BLĐ Barcelona tin rằng chỉ có Pep Guardiola mới đủ khả năng duy trì thành công hiện tại. Ủy ban đặc biệt gồm 9 nhân vật chóp bu của CLB đi đến thống nhất, đưa Pep trở lại mảnh đất mà ông gắn bó từ thời cầu thủ cho đến những năm đầu bén duyê với nghiệp HLV.

Theo tiết lộ của tờ Sport - tờ báo thân Barca, thì BLĐ đã bắt đầu những bước đi đầu tiên. Người anh trai và đồng thời cũng là đại diện, Pere Guardiola hiện đang có mặt ở Catalan.

Barcelona tái thiết: Đưa Pep Guardiola và Tiki-taka trở lại - Ảnh 2.

Pep không hạnh phúc với cuộc sống ở Anh

Truyền thông Anh thì tin rằng Pere với vai trò tuyển trạch viên, đang đi xem giò 2 cầu thủ tuổi teen của lò La Masia là Pablo Moreno (14 tuổi) và Eric Garcia (16 tuổi). Nhưng thử hỏi, trong giai đoạn then chốt của mùa giải, liệu Pep và anh trai có rảnh đến mức đi xem giò 2 măng non mà phải nửa thập kỷ nữa mới có thể tỏa sáng?

Pere về Catalan, điều cốt yếu là để đàm phán với BLĐ Barca về phương thức giải cứu Pep. Bản hợp đồng 3 năm mà nhà cầm quân 46 tuổi đã ký có điều khoản đền bù không lớn. Nó dễ dàng được hai bên thông qua. Điều cốt lõi là làm sao thuyết phục được Guardiola từ bỏ các kế hoạch còn đang dang dở ở Etihad.

Tuy vậy, có một điều mà ai cũng nhận thấy, đó là Pep không hạnh phúc tại Man City. Ông thất vọng với màn trình diễn của các cầu thủ khi họ không lĩnh hội được triết lý của mình, thất vọng với thành tích tồi tệ của đội bóng, mệt mỏi với giới truyền thông Anh và chán nản với chính các CĐV nhà - những người oán hận Pep đối xử bất công với Joe Hart, Toure và Aguero.

Hơn hết, đã rất nhiều lần ông thừa nhận mình không phù hợp với môi trường bóng đá Anh, thậm chí khẳng định mình "không đủ tốt cho Man City".

Barcelona có thời gian từ nay cho đến khi mùa bóng kết thúc để thuyết phục Pep Guardiola. Người Catalan rất muốn đưa Pep trở lại, đưa Tiki-taka về Nou Camp và bắt đầu một chu kỳ thành công mới. Đó là một kế hoạch hoàn hảo, chí ít là trong bồi cảnh này.

Pep Guardiola đã gắn bó với Barcelona trong 22 năm. Bắt đầu được rèn luyện ở lò La Masia khi còn là đứa trẻ 13 tuổi, Pep sau đó được đôn lên đội 1 và chơi bóng đỉnh cao ở đó trong 11 năm. Ông dẫn dắt đội Barca B mùa 2007/08. Và ở mùa tiếp theo, Guardiola được bổ nhiệm vào ghế nóng Barcelona, mở ra một thời kỳ hoàng kim của Barca, của tiki-taka với 2 chiếc cúp Champions League cùng 3 năm liên tiếp vô địch Tây Ban Nha.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại