Barca phá Man City: Sanchez & "Kim cương Đức" về với Messi

Q.D |

Barcelona và Man City sắp lao vào một cuộc chiến tranh chuyển nhượng mới vì Alexis Sanchez và tiền vệ trẻ người Đức Julian Weigl.

Những màn trình diễn của Julian Weigl trong màu áo Dortmund:

Những màn trình diễn của Julian Weigl trong màu áo Dortmund

Barcelona và Man City, hai đội bóng cùng đi chung con đường tiki-taka, luôn dõi theo những cầu thủ có kỹ thuật xuất sắc nhất. Barca đang cần thế hệ kế cận những Andres Iniesta hay Sergio Busquets cũng như có người hỗ trợ Lionel Messi, trong khi Pep Guardiola luôn có con mắt lùng tìm nhân tài cho Man City.

Barca phá Man City: Sanchez & Kim cương Đức về với Messi - Ảnh 2.

Sau Man City, mới đây cả Barcelona cũng muốn chiêu mộ Alexis Sanchez

Tờ AS mới đây cho biết cả Barca lẫn Man City đều đang cạnh tranh để giành 2 mục tiêu chuyển nhượng trong kỳ mua sắm mùa hè sang năm. Mục tiêu đầu tiên là tiền đạo Alexis Sanchez, một cầu thủ đã chơi rất thành công về mặt cá nhân ở Arsenal nhưng sắp hết hợp đồng và không còn thiết tha ở lại với sân Emirates.

Sanchez đã được Man City thăm dò trong thời gian qua nhưng AS mới đây cho biết Barcelona lại đang có ý muốn đưa Sanchez trở về Nou Camp.

Tiền đạo người Chile dù sắp chạm mốc 30 tuổi nhưng vẫn là một chân sút đáng gờm, mà Barca đang gặp vấn đề hàng công khi ngoài Lionel Messi luôn biết tỏa sáng, những chân sút khác như Luis Suarez, Paco Alcacer hay Ousmane Dembele đều đang sa sút hoặc trong trường hợp của Dembele là bị chấn thương nặng.

AS cho hay cả Barcelona lẫn Man City đều sẽ đến đàm phán hợp đồng với Sanchez trong tháng 1 tới, thời điểm luật Bosman có hiệu lực với Sanchez khi anh chỉ còn 6 tháng hợp đồng với Arsenal. Sanchez sẽ có cơ hội ở lại Anh làm việc cho một HLV mình đã quen biết là Pep Guardiola, do vậy cơ hội của Barca không nhiều.

Barca phá Man City: Sanchez & Kim cương Đức về với Messi - Ảnh 3.

Julian Weigl được coi là "Kim cương" của bóng đá Đức

Mục tiêu thứ hai trẻ tuổi và dự kiến sẽ tốn tiền hơn hẳn. Julian Weigl mới 22 tuổi nhưng đã là một tiền vệ sáng giá của bóng đá Đức, chơi trong vai trò của một tiền vệ lùi kiến thiết từ xa. Khả năng chạm bóng nhạy cảm, bình tĩnh khi xử lý bóng và nhãn quang chiến thuật cao, phong độ của Weigl tại Dortmund đã khiến anh được kỳ vọng kế tục Toni Kroos với 5 trận khoác áo cho tuyển Đức.

Dortmund dù xem Weigl là trọng tâm để xây dựng đội bóng trong tương lai nhưng họ khó có thể giữ chân tiền vệ trẻ của mình khi các đội bóng lớn đều đang muốn có anh. Thế nên Man City và Barcelona dự kiến sẽ phải trả một số tiền rất lớn để mua Weigl, người được định giá 22,5 triệu bảng vào thời điểm này nhưng có thể sẽ tốn tới 35 triệu bảng trong một thương vụ thực tế.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại