Bảo vệ nhà thiếu nhi ở TP. HCM tử vong, dao cắm vào ngực

Minh Toàn |

Bảo vệ nhà thiếu nhi được phát hiện tử vong trong tình trạng con dao vẫn cắm vào ngực tại hàng rào bên trong.

Ngày 5/9, Công an quận 5 cho biết, đơn vị này đang phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành điều tra nguyên nhân vụ một người đàn ông là bảo vệ nhà thiếu nhi quận 5 được phát hiện tử vong bất thường. Nạn nhân được xác định là ông N.C.T (51 tuổi, ngụ quận 5).

Theo điều tra, khoảng 23h45 ngày 31/8, một người bảo vệ ở nhà thiếu nhi quận 5 tại đường Hồng Bàng, phường 11, quận 5, TP.HCM đi kiểm tra thì phát hiện ông T (cũng là bảo vệ của nhà thiếu nhi) nằm bất động ở hàng rào bên trong.

Lại gần kiểm tra thì người này phát hiện ông T đã tử vong với con dao cắm vào ngực nên hoảng sợ hô hoán và báo cho Công an. Nhận được thông tin, Công an quận 5 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua khám nghiệm tại phòng trực bảo vệ của nạn nhân có một cuốn tập học sinh, bên trong có 1 trang ghi lại với nội dung ông T bị trầm cảm và không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại