Bảo vệ khách sạn ở Las Vegas được phong anh hùng

Bích Ngọc |

Jesus Campos là bảo vệ khách sạn được phong anh hùng vì anh đã báo cảnh sát biết vị trí của tên xả súng ở Las Vegas đêm 1.10, làm 59 người chết và 500 người bị thương.

Ngày 6.10, Sở cảnh sát Las Vegas họp báo, tuyên bố Campos là "anh hùng tuyệt đối, xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Đó là một nỗ lực đáng kể của một người quả cảm. Chúng tôi đã không thừa nhận đủ những hành động anh hùng của anh ấy".

Khi hãng tin ABC News tiếp cận Campos, anh nói: “Tôi chỉ làm nhiệm vụ được giao” và anh vẫn ổn sau vụ thảm sát.

Tối 1.10, khi khoảng 22.000 người tập trung ở Liên hoan nhạc đồng quê Route 91 Harvest Festival thì kẻ sát nhân dùng nhiều súng tấn công nã đạn vào đám đông.

Jesus Campos, bảo vệ ở khách sạn Mandalay Bay Resort & Casino, là người đầu tiên phát hiện ra chỗ ẩn náu của tay súng Stephen Paddock. Anh đã bị hắn bắn vào đùi nhưng vẫn tích cực giúp cảnh sát tìm cách ngăn chặn vụ thảm sát.

Khi ấy, Campos đang đi kiểm tra đột xuất trong khách sạn. Anh đã lần theo tiếng súng nổ lên tới tầng 32, và anh cố gắng mở cửa dãy phòng mà tên giết người đang cố thủ. Tuy nhiên, do tay súng có hệ thống màn hình kiểm soát an ninh bên ngoài dãy phòng nên đã điên cuồng nã đạn vào hành lang, làm người bảo vệ bị thương ở đùi.

Cảnh sát nói Paddock đã bắn 200 viên đạn vào hành lang sau khi nhìn thấy Campos và nhóm cảnh sát trong màn hình kiểm soát. Nhóm cảnh sát đến nơi sau khi Campos gọi điện báo vị trí của tên sát nhân.

Tối 5.10, cảnh sát trưởng Joseph Lombardo của Hạt Clark tuyên bố trong cuộc họp báo rằng bảo vệ Campos là người giúp chính quyền tìm ra vị trí chính xác của tên giết người trong khách sạn.

Lombardo còn nói: “Điều bất ngờ là người bảo vệ không bị thương nhiều. Anh ấy rất quả cảm vì anh vẫn ở lại với nhóm cảnh sát, cấp mã khóa để mở cửa phòng và còn tiếp tục giúp họ sơ tán người ở các phòng khác cho đến khi chúng tôi đề nghị anh ấy tìm nhóm cấp cứu”.

Sau đó, cảnh sát đạp cửa xông vào và phát hiện Paddock đã dùng súng tự sát.

Dave Hickey, chủ tịch công đoàn bảo vệ của khách sạn, nói viên đạn cắm trong đùi Campos sẽ sớm được lấy ra trong một cuộc tiểu phẫu. Ông cũng cho biết: “Tôi không nghĩ người của chúng tôi được thừa nhận công trạng. Họ giữ một vai trò đáng giá trong việc bảo vệ tài sản, người và thậm chí bảo vệ cả nước Mỹ”.

Hiện các nhà điều tra vẫn tiếp tục tìm hiểu động cơ giết người của tên sát thủ Paddock, nhưng cảnh sát nói rằng hắn đã có chủ định thực hiện cuộc xả đạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại