Báo sư tử kịch chiến với báo đốm, kẻ nào trụ đến cuối cùng?

Hoa Hướng Dương |

Đều thuộc họ nhà mèo nhưng chúng có nhiều đặc điểm rất khác nhau. Tuy nhiên, 1 khi đối đầu, đó đều là những trận chiến khốc liệt.

Đoạn phim sau ghi lại cuộc đối đầu hiếm có giữa 2 loài báo lớn trong họ nhà Mèo và chỉ có một kẻ giành được chiến thắng.

Xem video:

Báo đốmbáo sư tử kịch chiến.

Báo đốm châu Mỹ (Jaguar) là một trong bốn loài lớn nhất của họ nhà Mèo, chúng cũng là loài có lực cắn mạnh nhất và có phương pháp tấn công đặc biệt là cắn vào đầu nạn nhân thay vì cổ họng so với các loài khác trong họ.

Về ngoại hình, báo đốm tương tự với báo hoa mai (Leopard) nhưng có tập tính giống với loài hổ hơn (đi săn đơn độc và thích nước). Chiều dài của báo đốm có thể đạt tới 1.9 m, cao khoảng 70 cm và có trọng lượng khoảng 57 đến 113 kg.

Báo sư tử kịch chiến với báo đốm, kẻ nào trụ đến cuối cùng? - Ảnh 2.

Báo đốm và báo sư tử. Ảnh Internet.

Báo sư tử (Puma, sở dĩ có tên gọi như vậy vì chúng có ngoại hình rất giống sư tử, đã có rất nhiều người nhầm lẫn giữa 2 loài này) là một dạng mèo có họ hàng gần với báo hoa mai và được tìm thấy ở Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Nam Mỹ.

Báo sư tử có thể chạy với vận tốc 50 km/h, nhảy xa tới 6 m từ vị trí đứng hay nhảy cao tới 2,5 m. Chúng có cân nặng trung bình 70 kg, dài tới 2 m, bộ vuốt của báo sư tử có thể co giãn và có 4 ngón.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại