Báo Mỹ: Pháo phản lực M270 - nỗi khiếp sợ của Nga và thế giới

Chí Huy |

Tờ The National Interest (NI) của Mỹ khẳng định rằng, hệ thống pháo phản lực M270 của Mỹ trước đây đe dọa Liên Xô và hiện tại là Nga và thế giới.

Trong một thời gian dài các tên lửa, rốc két đã trở thành một trong những phương pháp chính để tiến hành các cuộc chiến tranh trên mặt đất hiệu quả và Hoa Kỳ cũng không ngoại lệ.

Và các hệ thống pháo phản lực (MLRS) trở thành “thời thượng”, trong lĩnh vực này, Hoa Kỳ và Moscow tiếp tục cạnh tranh lẫn nhau. Trong bài viết của mình, chuyên gia của tờ NI, ông Kyle Mizokami đã phân tích về vấn đề này.

Đầu tiên chuyên gia này khẳng định rằng, các hệ thống MLRS BM-13 và BM-8 hay còn được gọi là “Katyusha” của Nga gần như đã trở thành biểu tượng quan trọng nhất trong chiến tranh thế giới thứ 2. Liên Xô đã sử dụng phổ biện các hệ thống này cùng với pháo binh, chúng không quá khó để sản xuất. Và Hoa Kỳ cũng đã trang bị chúng cho quân đội.

Ông cũng cho biết rằng, một trong những nguyên nhân mà Mỹ sử dụng những hệ thống là do chúng dễ dàng tiêu diệt địch và mục tiêu ở khoảng cách 8,5 km bằng loại đạn với cỡ nòng 132 mm.

Tuy nhiên vào đầu những năm 70 của thế kỷ 20, khi Hoa Kỳ chú ý đến châu Âu, họ bắt đầu nghiên cứu và phát triển hệ thống MLRS của riêng mình, chúng có khả năng tiêu diệt các mục tiêu ở tuyến sau của kẻ thù. Kết quả nghiên cứu và phát triển đã tạo ra hệ thống pháo phản lực đa năng M270.

Báo Mỹ: Pháo phản lực M270 - nỗi khiếp sợ của Nga và thế giới - Ảnh 1.

Hệ thống phóng phản lực hàng loạt M270 mạnh nhất của Mỹ tiếp tục đe dọa Nga và thế giới. (Ảnh: wikimedia.org)

M270 được xem là hệ thống phóng phản lực mạnh nhất, hiện đại nhất của Quân đội Mỹ. Hệ thống phóng phản lực M270 đặt trên khung thân xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley. Mỗi xe phóng mang được 2 container, mỗi container chứa 6 quả đạn rocket cỡ 240 mm. Một xe M270 khai hỏa sẽ phóng 8.000 đầu đạn (nhỏ) trong 60 giây với tầm bắn khoảng 32 km.

Sự xuất hiện của hệ thống này khiến tất cả các kẻ thù tiềm năng, trong đó có Liên Xô, đều phải sợ đối mặt với hệ thống này của Hoa Kỳ. Theo ông điều này không có gì ngạc nhiên, bởi vì M270 có khả năng tiêu diệt mục tiêu bằng các tên lửa không điều khiển trong thời gian rất ngắn và kẻ thù hoàn toàn không kịp phản ứng và không hiểu điều gì đã xảy ra.

Chiến thuật “bắn và ẩn nấp” làm cho kẻ thù khó xác định vị trí của mình, sau khi bắn cơ động sang vị trí khác và thực hiện lại các cuộc tấn công khác.

M270 cũng là “nỗi sợ khủng khiếp” không chỉ đối với bộ binh mà còn của các kho chứa nhiên liệu, kho vũ khí, đạn dược, sở chỉ huy địch và cũng có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho các loại xe tăng và xe bọc thép (có thể tiêu diệt hoàn toàn hoặc làm hư hỏng nặng không thể chuyển động).

Ông Mizokami khẳng định rằng, dựa trên tất cả các cuộc xung đột mà Hoa Kỳ đã sử dụng hệ thống M270, ví dụ như ở chiến trường Iraq, vịnh Ba Tư, Afghanistan, hệ thống M270 thực sự là “một chiến binh vĩ đại”.

Bất chấp tuổi tác của mình nó tiếp tục trở thành mối đe dọa của kẻ thù trong đó có Nga. Đó cũng là lý do tại sao Hoa Kỳ triển khai nhiều hệ thống này ở Đông Âu.

Chuyên gia này tin rằng, M270 của Mỹ là hệ thống pháo phản lực hàng đầu thế giới, với uy lực rất lớn chúng được coi là cơn ác mộng của bộ binh trên chiến trường.

Mặc dù tất cả mục tiêu đều được bảo vệ nhưng M270 của Mỹ sẽ tiêu diệt chính xác các mục tiêu của kẻ thù gây thiệt hại nghiêm trọng. Hệ thống phóng này trong một vài thập kỷ tới sẽ tiếp tục mang đến nỗi sợ hãi cho Nga và thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại