Báo Mỹ liệt kê 5 loại vũ khí tốt nhất do Liên Xô chế tạo

Thùy Linh |

RIA Novosti ngày 2/6 đưa tin, cây bút phân tích quân sự Kyle Mizokami của tạp chí Mỹ National Interest mới đây đã đưa ra danh sách Top 5 loại vũ khí tốt nhất do Liên Xô chế tạo.

Trong lịch sử quân sự thế giới vũ khí của Liên Xô đã ghi dấu ấn mạnh mẽ nhờ vào mức độ sát thương, độ bền và mức độ phổ biến. Liên Xô đã chế tạo được nhiều vũ khí nguy hiểm, trong đó một số loại đã trở thành huyền thoại, vẫn được sử dụng trong nhiều cuộc xung đột trên thế giới hiện nay.

Súng trường tự động AK-47

Vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng vũ khí tốt nhất của Liên Xô thuộc về khẩu súng trường tự động Kalashnikov AK-47. Loại vũ khí này với băng đạn uốn cong là khẩu súng trường nổi tiếng nhất từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai. 

Một trong những ưu điểm của AK là trọng lượng nhẹ, có thể dễ dàng tháo rời và cách bắn đơn giản. Đến nay, hàng triệu khẩu súng AK vẫn đang được sử dụng trên khắp thế giới.

Báo Mỹ liệt kê 5 loại vũ khí tốt nhất do Liên Xô chế tạo - Ảnh 1.

Súng trường tự động AKS-74U. Nguồn: RIA Novosti

Tàu ngầm dự án 941 Akula

Đứng ở vị trí thứ hai trong Top 5 vũ khí tốt nhất thời Liên Xô do National Interest bình chọn là tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo thuộc đề án chiến lược 941 Akula (NATO định danh là Typhoon). 

Loại tàu ngầm Akula được chế tạo đã trở thành cơ sở cho quân đội Nga kiểm soát vũ khí hạt nhân trên biển. Những chiếc tàu ngầm này có chiều dài hơn 172 m và có trọng tải khi nổi khoảng 23.000 tấn, lớn hơn những chiếc tàu Los Angeles và nặng hơn gần 10 tấn so với tàu ngầm Ohio của Mỹ.

Báo Mỹ liệt kê 5 loại vũ khí tốt nhất do Liên Xô chế tạo - Ảnh 2.

Tàu ngầm dự án 941 Akula. Nguồn: RIA Novosti

Xe tăng T-55

Chiếm vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng của National Interest là xe tăng T-55 được chế tạo dựa trên chiếc T-54. Cả hai cỗ máy chiến đấu này đã từng là trụ cột của quân đội Liên Xô từ cuối Chiến tranh thế giới lần thứ hai đến khi đưa T-62 vào vận hành. Cho đến bây giờ, loại xe tăng giá rẻ và dễ bảo dưỡng này vẫn được sử dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia.

Báo Mỹ liệt kê 5 loại vũ khí tốt nhất do Liên Xô chế tạo - Ảnh 3.

Xe tăng T-55. Nguồn: RIA Novosti.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-160

Vị trí thứ tư trong danh sách của National Interest là máy bay ném bom hạng nặng siêu thanh Tu-160 (NATO định danh là Blackjack). Được mệnh danh là "Thiên nga trắng", Tu-160 là máy bay ném bom chiến lược cuối cùng do Liên Xô chế tạo. Tu-160 có thể chở đến 22 tấn đạn dược, được trang bị cả tên lửa hành trình chiến lược Kh-55.

Báo Mỹ liệt kê 5 loại vũ khí tốt nhất do Liên Xô chế tạo - Ảnh 4.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-160. Nguồn: Nguồn: RIA Novosti.

Lựu pháo M-30

Đứng vị trí cuối cùng trong Top 5 là lựu pháo cỡ nòng 122 mm mẫu năm 1938 M-30. Trong thời gian Chiến tranh thế giới lần thứ hai, pháo kéo đã trở thành vũ khí chính trong quân đội Liên Xô. Đó là loại vũ khí rẻ tiền, dễ sản xuất và có tính hiệu quả cao trên chiến trường. M-30 là loại lựu pháo phổ biến nhất trong quân đội Liên Xô.

Báo Mỹ liệt kê 5 loại vũ khí tốt nhất do Liên Xô chế tạo - Ảnh 5.

Lựu pháo M-30. Nguồn: Nguồn: RIA Novosti.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại