"Bão lửa" đã thành hình: Hỏa tiễn Grom-2 tầm bắn 300km sẵn sàng chiến đấu?

Tuấn Sơn |

Bức ảnh mới tiết lộ cho thấy xe mang phóng tự hành của tổ hợp hỏa tiễn Grom-2 tầm bắn 300km đã hoàn thiện. Loại tên lửa đường đạn đáng gờm này liệu đã sẵn sàng dội bão lửa?

Như vậy, đây là lần đầu tiên lộ diện xe mang phóng tự hành của tổ hợp tên lửa đường đạn chiến dịch - chiến thuật Grom-2 (Thần sấm 2) hoàn chỉnh, có khả năng chiến đấu. Tổ hợp tên lửa này do Doanh nghiệp nhà nước mang tên "Yuzhnoye" (còn gọi là Văn phòng Thiết kế mang tên "Yuzhnoye") của Ukraine phát triển.

Xe mang phóng tự hành của Grom-2 dựa trên loại khung gầm việt dã 5 cầu chủ động (10x10) được thiết kế và chế tạo bởi Văn phòng thiết kế chế tạo máy xây dựng Kharkov Morozov (KMDB), thay vì sử dụng dòng xe vận tải quân sự KrAZ sản xuất hoặc xe nhập khẩu. Mỗi xe sẽ mang 2 container chứa tên lửa đường đạn chiến dịch - chiến thuật Grom-2.

Bão lửa đã thành hình: Hỏa tiễn Grom-2 tầm bắn 300km sẵn sàng chiến đấu? - Ảnh 1.

Bức ảnh đầu tiên của xe bệ mang phóng tự hành đang được lắp ráp.

Trước đó, đã có những bức ảnh trong giai đoạn lắp ráp mẫu xe bệ mang phóng tự hành của tổ hợp này tại nhà máy KMDB được tiết lộ trên Tạp chí "Thiết kế" số 16 ra ngày 25/8/2016.

Được biết tổ hợp tên lửa đường đạn chiến dịch - chiến thuật Grom-2 được Văn phòng thiết kế Yuzhnoye phối hợp cùng Doanh nghiệp nhà nước Pavlograd Chemical Plant phát triển từ năm 2013, nhằm thay thế cho dự án chế tạo tổ hợp tên lửa Sapsan - vốn đã bị đóng băng do thiếu ngân sách và chưa đáp ứng được các yêu cầu kỹ - chiến thuật của Quân đội Ukraine.

Theo thông tin đã được Ukraine công khai, tổ hợp tên lửa mới sẽ có nhiều phiên bản với tầm bắn khác nhau, từ 250-300km và có thể tới 450-500km, từ năm 2015 chính thức được đặt tên là Grom-2 (Thần sấm 2).

Bão lửa đã thành hình: Hỏa tiễn Grom-2 tầm bắn 300km sẵn sàng chiến đấu? - Ảnh 2.

Ảnh đồ họa thiết kế xe mang phóng tự hành của tổ hợp tên lửa chiến dịch - chiến thuật Grom-2 ở trang thái sẵn sàng phóng đạn.

Trên thực tế, tổ hợp tên lửa này được chế tạo theo yêu cầu của Saudi Arabia. Quốc gia nhiều dầu mỏ nhất nhì thế giới đã ký một hợp đồng nguyên tắc với phía Ukraine hồi đầu năm 2015 và sẽ tài trợ kinh phí nghiên cứu & phát triển với điều khoản thời hạn hoàn thành toàn bộ tổ hợp vào năm 2018.

Mặc dù vậy, đến tận tới thời điểm này, các thử nghiệm đối với động cơ đẩy nhiên liệu rắn của tên lửa Grom-2 do Nhà máy hóa chất Pavlograd đảm nhiệm vẫn chưa được tiến hành, và đã chậm so với gian dự kiến gần 6 tháng. Có thể thấy, cho dù xe bệ đã coi như hoàn thành nhưng tên lửa - trái tim của tổ hợp lại chưa sẵn sàng.

Gần đây, có tin cho rằng phía Saudi Arabia đã ngừng tài trợ kinh phí cho giai đoạn 2 (chế tạo mẫu và thực hành bắn thử nghiệm) của dự án chế tạo này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại