Báo Indonesia chỉ ra "tử huyệt" của U23 Việt Nam trước U23 Châu Á

Cát Tường |

Theo tờ Indosport, U23 Việt Nam vẫn còn nhiều điểm yếu mà đội tuyển U23 Indonesia có thể khai thác để giành chiến thắng tại vòng loại U23 Châu Á 2020.

Tại vòng loại U23 Châu Á , U23 Indonesia sẽ phải thi đấu trên sân nhà của Việt Nam. Việc phải đụng độ đương kim Á quân U23 Châu Á khiến báo giới xứ "Vạn đảo" không khỏi lo ngại.

Mới đây, trang thể thao Indosport (Indonesia) đã chỉ ra ba điểm yếu của thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo mà đội nhà có thể tận dụng để giành chiến thắng. Đây là thành quả của quá trình theo dõi, phân tích, tìm hiểu về đội tuyển U23 Việt Nam của tờ thể thao Indonesia.

Theo đó, tác giả bài viết chỉ ra ba "tử huyệt" của U23 Việt Nam gồm: thể lực của các cầu thủ, hàng phòng ngự kém và chấn thương của Tiến Linh. Tờ Indosport cho rằng, nếu có thể khai thác tốt những điểm yếu trên, đoàn quân của HLV Indra Sjafri sẽ sáng cửa chiến thắng trước đội chủ nhà.

1. Thể lực cầu thủ U23 Việt Nam không tốt

Báo Indonesia chỉ ra tử huyệt của U23 Việt Nam trước U23 Châu Á - Ảnh 1.

Theo Indosport, thể lực của U23 Việt Nam kém hơn Thái Lan và Indonesia. Ảnh: VFF.

Điểm yếu đầu tiên mà Indosport nhắc tới nằm ở thể lực của đội tuyển U23 Việt Nam. Tờ này cho rằng, đoàn quân của HLV Park Hang-seo kém hơn 1 bậc nếu so về thể lực, lối đá rắn và khả năng chơi bóng tốc độ cao của U23 Indonesia.

"Các cầu thủ U23 Việt Nam được biết là có điều kiện thể chất không tốt như Indonesia hay Thái Lan. Vấn đề này đã được thừa nhận trực tiếp bởi huấn luyện viên Park Hang-seo. Đội ngũ huấn luyện của họ đang tiếp tục rèn luyện thể lực cho các cầu thủ cũng như tăng cường dinh dưỡng", tờ Indosport nhận định.

Trên thực tế, sự yếu kém về thể lực của U23 Việt Nam đã được thể hiện ở màn so tài với đội bóng xứ "Vạn đảo" tại giải U22 Đông Nam Á vừa kết thúc. Ở trận đấu đó, các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn tỏ ra lép vế ở những pha tranh chấp tay đôi, và phải nhận thất bại 0-1, lỡ hẹn với trận chung kết.

2. Hàng phòng ngự thiếu chắc chắn

Báo Indonesia chỉ ra tử huyệt của U23 Việt Nam trước U23 Châu Á - Ảnh 2.

Hàng thủ U23 Việt Nam không mạnh như giải đấu năm 2018. Ảnh: S.T.

Về vấn đề phòng ngự, tờ Indosport nhận định: "Không giống đội hình thi đấu trận chung kết U23 Châu Á 2018, các cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại có một hàng phòng ngự kém chắc chắn hơn".

Nhận xét trên hoàn toàn có cơ sở, bởi lẽ so với giải U23 Châu Á 2018 tại Thường Châu, những trung vệ "thép" như Duy Mạnh, Văn Thanh và Tiến Dũng đã quá tuổi thi đấu. Với trường hợp của Đình Trọng, hậu vệ này vẫn chưa có 100% thể lực sau quá trình phẫu thuật tại Hàn Quốc.

Trong khi đó, U23 Indonesia sở hữu hàng công cực mạnh, gồm những cái tên như Osvaldo Haay, Saddil Ramdani, Ezra Walian và Marinus sẵn sàng khiến hàng thủ "Rồng vàng" phải chao đảo.

3. Thiếu vắng trụ cột Tiến Linh

Báo Indonesia chỉ ra tử huyệt của U23 Việt Nam trước U23 Châu Á - Ảnh 3.

Tiền đạo Tiến Linh phải chia tay đội tuyển U23 Việt Nam vì chấn thương. Ảnh: H.A.

Khá bất ngờ khi tờ thể thao Indonesia lại đề cập tới việc U23 Việt Nam thiếu vắng tiền đạo Tiến Linh. Tờ này cho rằng, thầy Park kém may mắn khi không thể có sự phục vụ của chân sút đang chơi cho Becamex Bình Dương bởi chấn thương.

"Trong đội hình của Park Hang-seo hiện tại không có tiền đạo nào thực sự có nhiều kinh nghiệm và thành tích ghi bàn như Tiến Linh. Cần phải biết, cầu thủ này từng là Vua phá lưới nội tại V.League mùa giải 2018", tác giả viết.

Việc thiếu vắng Tiến Linh thực sự là bài toán khó cho thầy Park. Trong khi Hà Đức Chinh không có phong độ thực sự tốt thì các tiền đạo trẻ khác lại chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu trên đội tuyển.

Theo lịch, đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Indonesia sẽ so tài vào lúc 20h00 ngày 24.3 trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại