Bạo hành ở Gia Lai: Một LS muốn bảo vệ Y Nhiêu miễn phí

Tạ Vĩnh Yên |

Một luật sư tại tỉnh Gia Lai đề nghị được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Y Nhiêu - người bị bạo hành dã man khi làm việc tại tỉnh Gia Lai.

Chiều 2/8, luật sư Lê Văn Thành, đoàn Luật sư tỉnh Gia Lai cho biết thời gian qua ông đã rất quan tâm đến vụ việc cô gái Y Nhiêu (23 tuổi, Đăk Glei, Kon Tum) bị bạo hành khi đến làm việc tại Gia Lai.

"Những ngày qua, tôi đã theo dõi rất sát trên báo chí về vụ Y Nhiêu bị bạo hành và rất bức xúc với hành vi bạo hành này.

Về vụ việc, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ bị can để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích" là kịp thời, cần thiết và đúng quy định pháp luật".

Cũng theo luật sư Thành, sau khi trưng cầu giám định, tỷ lệ bao nhiêu thì truy tố theo khung hình phạt tương ứng.

"Qua theo dõi và nhận định sơ về vụ việc thì có thể xác định nhiều tình tiết tăng nặng như: phạm tội nhiều lần, dùng hung khí nguy hiểm, có tính chất côn đồ...", luật sư Thành nhận định.

Liên quan đến vụ việc, để bảo vệ pháp lý, bảo vệ người yếu thế, Luật sư Thành đề nghị thông qua Báo Giao thông mong muốn được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp miễn phí đối với nạn nhân trong vụ bạo hành là Y Nhiêu.

Đặc biệt sẽ bảo vệ trách nhiệm bồi thường dân sự khi tinh thần, sức khoẻ của Y Nhiêu bị xâm hại.

Luật sư Lê Thành đề nghị gia đình Y Nhiêu liên hệ để được hỗ trợ pháp lý miễn phí.

Mọi thông tin có thể liên hệ qua số điện thoại 0979.750.203, hoặc liên hệ tại địa chỉ: 22 - Út Tịch, P. Hội Phú, TP. Pleiku, T. Gia Lai.

"Theo đó, tuỳ vào tính chất, mức độ thiệt hại, tổn thương về về tinh thần và sức khoẻ Y Nhiêu mà sẽ có mức bồi thường phù hợp, đảm bảo quyền lợi và bồi thường đúng luật.

Về hình sự thì sẽ hướng dẫn, hỗ trợ pháp lý cho Y Nhiêu trong suốt quá trình tham gia tố tụng trong vụ án.

Xem xét các chứng cứ liên quan để đề nghị mức án phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị can/bị cáo đủ răn đe, phòng ngừa hành vi bạo hành tương tự", Luật sư Thành nói.

Như Báo Giao thông đã phản ánh, trong thời gian làm giúp việc cho Nga “vọc”, Y Nhiêu (23 tuổi, trú thôn Pêng Siêl, xã Đak Pét, huyện Đak Glei, tỉnh Kon Tum) đã bị Nguyễn Thị Hà (tên gọi khác Nga "vọc",SN 1979, Ia Grai, Gia Lai, tạm trú tại khu nhà trọ tại tổ 3, phường Thống Nhất, TP Pleiku) tra tấn rất dã man.

Theo tố cáo của Y Nhiêu, cô đã bị Nga nhiều lần dùng bàn là nóng gí vào người; lấy thanh sắt hơ lửa quất rồi lấy kìm cắt kẽm để cắt tai; sai nhân viên lấy mảnh chai, dao lam cắt vào mặt, người; lấy búa đập rồi dùng kìm nhổ răng, thậm chí còn lấy cây gỗ có đóng đinh đập vào vùng kín và ngực...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại