Báo châu Á chỉ ra "tương lai màu hồng" cho Myanmar sau thất bại tại AFF Cup 2018

Domino |

Tờ FOX Sports Asia đã chỉ ra những điểm sáng của bóng đá Myanmar tại AFF Cup 2018.

Ngôi sao sáng nhất

Không nghi ngờ gì cả, Aung Thu chính là ngôi sao số một của ĐT Myanmar. Anh đã duy trì được phong độ ấn tượng từ CLB sang đến ĐTQG.

Đá hỏng quả penalty ở trận ra quân, nhưng sau đó Aung Thu đã nhanh chóng lấy lại niềm tin của người hâm mộ bằng những bàn thắng. Tốc độ, di chuyển thông minh và dứt điểm rất tốt, cách Aung Thu chơi bóng khiến người ta khó tin anh mới 22 tuổi.

Nếu ĐT Myanmar muốn xây dựng đội bóng quanh với một hạt nhân xuất sắc, Aung Thu chính là người xứng đáng nhất.

Vòng bảng AFF Cup 2018: Myanmar 4-1 Campuchia (nguồn: Next Media)

Chiến thuật hiệu quả

Một trong những bước tiến lớn của Myanmar tại AFF Cup 2018 là ý thức chiến thuật của các cầu thủ. Khi phòng ngự, Myanmar chơi 4-1-4-1, nhưng các vị trí nhanh chóng đôi thành 4-3-3 khi tấn công.

Myanmar ngày càng kiểm soát tốt khu trung tuyến hơn. 2 tiền vệ sáng tạo chơi phía sau tiền đạo cung cấp nhiều ý tưởng tấn công. Ngoài ra, các hậu vệ cánh cũng biết cách bùng nổ khi cần thiết.

Vẫn còn những lỗ hổng trong cách vận hành của Myanmar, nhưng mọi thứ sẽ được sửa chữa qua thời gian.

Đội hình trẻ trung

Không có cầu thủ nào quá 28 tuổi trong đội hình Myanmar dự AFF Cup 2018, nghĩa là mỗi cá nhân gần như đều đủ sức dự thêm ít nhất một kỳ AFF Cup nữa. 15/25 cầu thủ trong danh sách sơ bộ nằm ở độ tuổi U23.

Báo châu Á chỉ ra tương lai màu hồng cho Myanmar sau thất bại tại AFF Cup 2018 - Ảnh 2.

ĐT Myanmar rất trẻ trung.

Nghĩa là Myanmar vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển. Với nòng cốt hiện tại, họ sẽ còn tiến xa trong tương lai. Hãy nhớ TBN, Đức hay Pháp trước khi vô địch World Cup cũng đều phải trải qua quá trình xây dựng nền tảng lực lượng.

Bề dày lịch sử

Hiện tại, Myanmar chỉ là đội bóng tầm khá ở Đông Nam Á. Nhưng trong quá khứ, họ từng tung hoành khắp châu Á và giành 2 HCV Asiad. Bóng đá từng chứng kiến những đội tuyển sau nhiều năm sa sút đứng dậy tìm lại hào quang xưa, giống như cách ĐT Bỉ giành HCĐ World Cup 2018.

Lứa cầu thủ hiện tại của Myanmar đang được coi là "Thế hệ vàng" thứ 2. Họ từng lọt vào VCK U20 World Cup 2015 và sẽ còn cống hiến cho ĐTQG được nhiều năm nữa.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại