Bảng xếp hạng "nóng" các xe tăng khủng nhất thế giới: Số 2 của nước nào?

Quang Huy |

Các xe tăng của quân đội Ấn Độ, Isarel, Hàn Quốc, Pháp, Anh, Đức, Mỹ và Nga lọt vào danh sách tốp 10. Trong tốp 3 chiếc có mặt "Armata", M1 Abrams và Leopard-2.

10. Arjun Mark II là chiếc xe tăng chủ lực của Ấn Độ. Nó có trọng lượng gần 60 tấn. Vũ khí chính của chiếc xe tăng này là khẩu pháo nòng trơn 120mm và 2 khẩu trung liên – 7,62mm và 12,7mm.

Bảng xếp hạng nóng các xe tăng khủng nhất thế giới: Số 2 của nước nào? - Ảnh 1.

Cỗ máy này được trang bị hệ thống quan sát hồng ngoại, hệ thống cảnh báo tên lửa tấn công bằng laser. Arjun II so với người tiền nhiệm Arjun I có lớp bọc thép tốt hơn, hệ thống định vị và thiết bị gạt mìn. Tốc độ tối đa – 67km/h.

9. Challenger 2 là xe tăng chủ lực của Anh, trọng lượng tương đương 62,5 tấn, được trang bị khẩu trọng pháo 120mm nòng xoắn và 2 khẩu súng máy cỡ 7,62mm.

Bảng xếp hạng nóng các xe tăng khủng nhất thế giới: Số 2 của nước nào? - Ảnh 2.

Lớp bọc thép của xe tăng gồm các tấm thép, gốm và sợi Kevlar. Khi bị trúng đạn, các tấm thép sẽ làm giảm lực công phá. Nó còn trang bị hệ thống bảo vệ phản ứng nổ (ERA) cho vùng thân và tháp pháo. Ngoài ra, có thể trang bị thêm cho chiếc xe tăng này các lưới tản chấn. Tốc độ tối đa – 56km/h.

8. Type 10 Hitomaru là xe tăng chủ lực của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Trọng lượng của nó là 48 tấn. Vũ khí chính của chiếc xe này là khẩu pháo 120mm Rheinmatell của Đức với hệ thống nạp đạn tự động.

Bảng xếp hạng nóng các xe tăng khủng nhất thế giới: Số 2 của nước nào? - Ảnh 3.

Lớp bọc thép được thiết kế theo các modul giúp người ta có thể dễ dàng thay thế khi bị hư hỏng. Chiếc xe tăng này có thể đạt tới vận tốc tối đa 70km/h và vượt hào rất tốt.

7. AMX Leclerc là xe tăng chủ lực của Pháp. Trọng lượng của xe tăng này lên tới 60 tấn. Vũ khí – pháo nòng trơn 120mm, súng máy đồng trục với khẩu trọng pháo và súng máy thứ hai lắp đặt trên nóc tháp pháo.

Bảng xếp hạng nóng các xe tăng khủng nhất thế giới: Số 2 của nước nào? - Ảnh 4.

Đặc điểm của chiếc xe tăng này là hệ thống điện tử hiện đại cho phép nó khoá và tiêu diệt 6 mục tiêu trong vòng 1 phút. Kể cả khi đang hành tiến với tốc độ 36km/h, nó vẫn có thể ngắm bắn chính xác. Phần thân và tháp pháo được chế tạo từ tấm giáp đa lớp. Tốc độ tối đa – 71km/h.

6. Т-90МS — phiên bản xuất khẩu của chiếc xe tăng Nga T-90. Trọng lượng của chiếc xe tăng này là 48 tấn. Nó được trang bị khẩu pháo 125mm nòng trơn để tiêu diệt tất cả các loại mục tiêu trên mặt đất, mặt nước và trên không (với tốc độ bay chậm).

Bảng xếp hạng nóng các xe tăng khủng nhất thế giới: Số 2 của nước nào? - Ảnh 5.

Súng máy đồng trục với trọng pháo dùng để tiêu diệt bộ binh của đối phương. Ngoài ra, chiếc xe tăng được trang bị một súng máy điều khiển từ xa để xạ thủ không phải nhô người ra ngoài tháp pháo.

Lớp giáp thân xe và tháp pháo của T-90MS khác so với T-90, tăng cường khả năng bảo vệ khỏi các loại vũ khí tấn công từ trên cao. Cỗ máy chiến đấu này được trang bị hệ thống bảo vệ chủ động. Nó có thể đạt được vận tốc tối đa 70km/h trên đường bằng phẳng và 60km/h trên đường gập ghềnh.

5. K2 Black Panther — xe tăng chủ lực của Hàn Quốc. Trọng lượng của chiếc xe tăng này là 55 tấn. Nó được trang bị khẩu pháo nòng trơn 120mm.

Bảng xếp hạng nóng các xe tăng khủng nhất thế giới: Số 2 của nước nào? - Ảnh 6.

Lớp giáp của xe tăng được bổ sung thêm tổ hợp bảo vệ chủ động gồm hệ thống định vị sóng, cảm ứng nhiệt và tên lửa chống tăng có điều khiển. Tốc độ tối đa trên đường bằng là 70km/h và trên đường gập ghềnh là 50km/h.

4. M1 Abrams — xe tăng chủ lực của Mỹ. Trọng lượng của chiếc xe tăng này là 61 tấn. Nó được trang bị khẩu pháo nòng trơn 120mm. Vũ khí hỗ trợ là súng máy 7,62mm đồng trục với trọng pháo và khẩu súng máy thứ hai trước khoang của sĩ quan nạp đạn.

Bảng xếp hạng nóng các xe tăng khủng nhất thế giới: Số 2 của nước nào? - Ảnh 7.

Thân xe và tháp pháo được hàn theo khối. Để phòng vệ, chiếc xe tăng này sử dụng các modul giáp đa lớp. Tốc độ tối đa là 72km/h.

3. Merkava Mark IV — xe tăng chủ lực của Isarel. Trọng lượng của chiếc xe tăng này là 65 tấn. Nó được trang bị khẩu pháo nòng trơn 120mm. Vũ khí hỗ trợ là súng máy 7,62mm đồng trục với trọng pháo.

Bảng xếp hạng nóng các xe tăng khủng nhất thế giới: Số 2 của nước nào? - Ảnh 8.

Thêm hai khẩu súng máy được lắp đặt ngay cạnh buồng chỉ huy và sĩ quan nạp đạn. Thân xe và tháp pháo được bổ sung thêm các tấm giáp có thể tháo rời. Tốc độ tối đa là 60km/h.

2. Leopard 2 — xe tăng chủ lực của Đức. Trọng lượng của chiếc xe tăng này là 72 tấn. Vũ khí của Leopard 2 gồm pháo nòng trơn 120mm, hai khẩu súng máy – một khẩu 7,62mm đồng trục với trọng pháo và một khẩu súng máy phòng không đặt ngay trên nóc tháp pháo.

Bảng xếp hạng nóng các xe tăng khủng nhất thế giới: Số 2 của nước nào? - Ảnh 9.

Khẩu trọng pháo thiết kế ngắn lại để tăng tính ổn định của chiếc xe tăng khi di chuyển và dễ dàng giữ được thăng bằng; tăng độ chính xác của hoả lực khi di chuyển. Giáp trụ của xe tăng là loại đa lớp.

Các tấm bọc thép phần mũi được đặt theo chiều dọc. Lớp giáp của sườn xe được bổ sung thêm các tấm lưới tản chấn. Chiếc xe tăng này có thể đạt được tốc độ tối đa 72km/h.

1. Т-14 Armata — chiếc xe tăng chủ lực tối tân nhất của Nga với tháp pháo độc lập trên cơ sở khung sườn đa năng "Armata". Trọng lượng của chiếc xe tăng này là 48 tấn.

Bảng xếp hạng nóng các xe tăng khủng nhất thế giới: Số 2 của nước nào? - Ảnh 10.

Đây là cỗ xe tăng đầu tiên trên thế giới được thiết kế với công nghệ tàng hình, giảm đáng kể khả năng bị phát hiện trong môi trường tia hồng ngoại, sóng điện và từ tính và tránh bị các tổ hợp tên lửa chống tăng có điều khiển khoá mục tiêu.

Nó được trang bị tổ hợp phòng vệ chủ động, lớp thiết giáp thế hệ thứ tư. Phần mũi chiếc xe tăng này có lớp giáp bằng gốm kim loại đa lớp. Vũ khí chính là pháo nòng trơn 125mm, súng phòng không và súng máy. Tốc độ tối đa - 90km/h.

(Theo Discussio.ru)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại