Băng qua đường sắt, mẹ bị tàu hỏa tông tử vong, con gái nguy kịch

Ngọc Tú |

Đang băng qua đường ngang dân sinh tự mở, 2 mẹ con chị Ngọc bị tàu hoả tông hất văng ra xa.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h20 ngày 27/6 trên đường sắt Bắc Nam, đoạn qua ngã ba Yên Lý (địa bàn xã Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An).

Thông tin ban đầu cho biết, thời điểm trên chị Nguyễn Thị Ngọc (SN 1983, trú xã Kim Liên, Nam Đàn) đi xe máy chở mẹ tên là Nam về quê ở xã Đô Thành (Yên Thành) để chơi.

Khi băng qua lối đi mở trái phép ở ngã ba Yên Lý, 2 mẹ con bị tàu hoả lao tới tông hất văng ra xa. Bà Nam tử vong tại chỗ, còn Ngọc bị thương nguy kịch được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận tin báo vụ việc, lực lượng chức năng, Công an huyện Diễn Châu đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại