Băng nhóm chuyên “rã” hơn 8 xe gian rồi thay biển số giả

D.Anh-C.B |

Từ chiếc xe bị mất trộm, lực lượng Công an phát hiện nhóm đối tượng chuyên rã xe gian...

Ngày 12-12, Công an huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) đã tạm giữ Nguyễn Chí Bảo (20 tuổi, ngụ Trà Vinh), Giáp Đình Hiệp (21 tuổi) và Giáp Minh Tân (23 tuổi, cùng ngụ Kiên Giang) để điều tra làm rõ về hành vi tiêu thụ tài sản trái phép do người khác phạm tội mà có.

Băng nhóm chuyên “rã” hơn 8 xe gian rồi thay biển số giả - Ảnh 1.

Băng nhóm chuyên “rã” hơn 8 xe gian rồi thay biển số giả - Ảnh 2.

Các đối tượng cùng tang vật


Theo điều tra ban đầu, tối 11-12, Công an phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã phối hợp cùng nhóm “Hiệp sĩ” Bình Dương gồm, Nguyễn Thanh Hải, Trần Phước Lộc, Dương Tài, Hứa Thanh Tùng, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Dương Hồ Tấn Minh, Nguyễn Công Hậu, Nguyễn Hoàng Nam và Trần Đức Huy tuần tra trên địa bàn.

Các anh nhận được điện thoại của anh Châu Tâm Nhân (20 tuổi, ngụ Cà Mau; tạm trú phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương) về việc bị mất trộm xe Exciter150 BKS 69N1-34535 (trị giá hơn 40 triệu đồng) để trước cửa phòng trọ vào chiều cùng ngày.

Trên đường tìm kiếm thủ phạm, các anh phát hiện xe máy có đặc điểm bề ngoài giống xe của anh Nhân, nhưng biển kiểm soát đã được thay đổi.

Các anh nhận định, đối tượng trên đường đem xe gian tiêu thụ và có thể đem về "ổ" cất giấu nên tổ chức đeo bám qua nhiều tuyến đường. Đến 23h30’ cùng ngày, đối tượng chạy xe vào căn nhà ở trong hẻm thuộc ấp 4B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

Các anh đã phối hợp cùng Công an xã Vĩnh Lộc B bất ngờ ập vào căn nhà trên. Tại đây, lực lượng Công an phát hiện nhiều chiếc xe máy được tháo phụ tùng ra để thay đổi biển số, chuẩn bị đem tiêu thụ.

Cả ba bước đầu khai nhận, đang “rã” hơn 8 xe máy và lắp ráp lại rồi đem tiêu thụ. Các đối tượng đem xe của anh Nhân về làm lại rồi đem bán.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại