Bàng hoàng phát hiện thi thể cô gái trẻ nổi lập lờ ở đập nước

Hoàng Hải |

Phát hiện vật thể lạ dưới đập nước, người dân lại gần kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện ra đó là thi thể 1 cô gái trẻ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Giang, Hải Dương đang tích cực điều tra, làm rõ cái chết của một cô gái trẻ được phát hiện dưới sông ở khu vực trạm bơm Cầu Sộp, xã Tráng Liệt.

Theo đó, vào khoảng 13h ngày 11/7, trong lúc đi qua khu vực trạm bơm thuộc khu Cầu Sộp (xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương), người dân phát hiện một vật thể lạ nổi lập lờ trên mặt nước.

Ngay sau đó, người dân đã tiến hành kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện đó là thi thể một cô gái trẻ.

Quá hoảng sợ, người dân quanh khu vực đã nhanh chóng thông báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an xã Tráng Liệt đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường đồng thời thông báo cơ quan cấp trên để điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Danh tính cô gái trẻ nhanh tính được xác định là chị Lê Thị Bích N. (SN 1995, hiện đang trú tại thôn Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang). Được biết, chị N. đã lập gia đình và có con gái 2 tuổi.

Trao đổi với PV về sự việc trên, một vị lãnh đạo Công an huyện Bình Giang cho biết: Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng Công an huyện Bình Giang đã tiến hành xác minh để làm rõ sự việc.

Nạn nhân được xác định là chị Lê Thị Bích N. (SN 1995, quê quán xã Bảo Yên, huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ).

Hiện nay, chị N. có hộ khẩu thường trú tại thôn Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang.

"Qua khám nghiệm tử thi về sơ bộ xác định nhạn nhân tử vong do bị ngạt nước. Hiện chúng tôi vẫn đang đẩy mạnh điều tra, làm rõ những nghi vấn xung quanh cái chết của chị N", vị lãnh đạo Công an huyện Bình Giang cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại