Băng cướp "quá đen" vì gặp đúng cửa hàng đang có cảnh sát

Lê Hòa |

Ba tên cướp mang kiếm samurai với ý định cướp tiền của một chủ cửa hàng điện tử đã bị bắt giữ vì gặp ngay một cảnh sát đang mua đồ trong cửa hàng.

Vụ việc xảy ra khoảng 4 giờ chiều ngày 12/9 tại đường Batu 16, khu vực Rawang, huyện Gombak, Kuala Lumpur.

Người đứng đầu lực lượng cảnh sát Gombak, ông Ali Ahmad cho biết một tên cướp đã dùng kiếm samurai xông vào cửa hàng và đòi tiền của chủ cửa hàng.

Tuy nhiên, không may cho chúng, một cảnh sát và gia đình mình đang mua sắm ở trong cửa hàng.

Viên cảnh sát đã yêu cầu đối tượng đầu hàng nhưng tên này đã dùng kiếm tấn công viên cảnh sát buộc người này phải nổ súng bắn lại.

Tên cướp bị bắn thương đã chạy ra ngoài và nhảy lên lên xe gắn máy của đồng bọn đang chờ ở bên ngoài cửa hàng để tẩu thoát.

Hai tên đã chạy thoát nhưng cảnh sát bắt được nghi can thứ 3, kẻ cũng đang đợi bên ngoài cửa hàng.

Sau vụ việc, cảnh sát đã tiến hành truy bắt các đối tượng và chỉ sau 30 phút truy lùng các đối tượng còn lại đã bị cảnh sát bắt.

Cũng theo ông Ali các đối tượng ở độ tuổi từ 20 đến 30 và đối tượng bị thương hiện đang được điều trị tại bệnh viện Selayang./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại