Bằng chứng động trời Mỹ bắt tay với IS ở Mosul, Iraq?

Nga vừa trưng ra bằng chứng cho thấy có sự cấu kết giữa liên quân Mỹ và lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS ở Mosul - Iraq.

IS cấm bắn hạ máy bay của liên quân Mỹ

Thời gian qua, dư luận quốc tế đã nhiều lần đặt vấn đề nghi vấn về việc máy bay của liên quân Mỹ đã tiến hành các vụ đánh bom nhầm vào lực lượng dân quân địa phương và quân đội Iraq, đồng thời thả hàng hóa, vật dụng và vũ khí lọt vào tay các tay súng khủng bố IS.

Trong bối cảnh đó, truyền thông Nga đã tung ra một bằng chứng động trời về việc các tay súng khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS đã nhận lệnh không được phép bắn hạ các máy bay chiến đấu hay trực thăng của liên minh quân sự “chống IS” do Mỹ lãnh đạo, trên không phận Iraq.

Hãng truyền thông đa phương tiện và phát thanh Nga Sputnik ngày 17/11 tuyên bố, họ đang nắm giữ một tài liệu cấm các nhóm chiến binh IS bắn hạ máy bay của liên minh quốc tế do Hoa Kỳ dẫn đầu. Lệnh được ký bởi lãnh đạo quân sự địa phương Abu Muawiya.

Tài liệu ban hành lệnh cấm bắn hạ máy bay Mỹ đã được tìm thấy trong thành phố Bakhdida của Iraq, nằm cách Mosul khoảng 32 km, mới được quân đội Iraq giải phóng, sau những cuộc giao tranh ác liệt với các tay súng khủng bố IS, với sự hỗ trợ của máy bay liên quân quốc tế.

Tài liệu cấm chiến binh nhóm "Nhà nước Hồi giáo" bắn hạ máy bay của không quân liên minh quốc tế có đoạn: "Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phương tiện nào để bắn hạ bất kỳ máy bay nào ở trên không, bất kể tầm cao nào, ngay cả khi máy bay hạ cánh trên nóc nhà".

Hãng thông tấn Sputnik dẫn nội dung và ảnh chụp các tài liệu của chỉ thị và nhấn mạnh rằng, trên khu vực hành chính tỉnh Nineveh ở giáp biên giới Iraq và Syria, chỉ có máy bay của liên quân quốc tế do Washington dẫn đầu được phép tiến hành các hoạt động trinh sát và tấn công.

 Bằng chứng động trời Mỹ bắt tay với IS ở Mosul, Iraq?  - Ảnh 1.

Máy bay của liên quân Mỹ không kích IS ở Iraq được chính IS bảo vệ?

Do đó, đương nhiên là hành động của giới lãnh đạo IS là để bảo vệ các máy bay của liên quân Mỹ trong các phi vụ không kích vào chính các mục tiêu của chúng. Vậy Mỹ có còn lí do gì để bao biện cho hành động này của IS? Hay là IS đang tung bằng chứng giả để “vu oan” cho Mỹ?

Điều này thật sự đáng ngờ khi xem xét vấn đề trong thời gian qua, máy bay chiến đấu của không quân Syria và trực thăng Nga liên tiếp bị khủng bố IS và phiến quân đối lập Syria bắn rơi, trong khi các máy bay của Mỹ và liên quân không hề sứt mẻ chút nào.

Các chuyên gia nhận định rằng, không cần những bằng chứng như vậy, chỉ cần nhìn hàng chục nghìn phi vụ không kích IS trong mấy năm qua mà chúng vẫn “sống khỏe” và không ngừng bành trướng thế lực là đủ hiểu bản chất của cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ là như thế nào.

Được biết, đây cũng không phải là lần đầu tiên xuất hiện những nghi vấn, thậm chí là những bằng chứng về việc Mỹ “bảo kê” cho khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS hoành hành ở Iraq suốt mấy năm qua, đặc biệt là trong chiến dịch giải phóng Mosul hiện đang được triển khai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại