Nếu bán đảo Triều Tiên nổ ra chiến tranh, Hàn Quốc và vùng Đông Bắc TQ sẽ bị "nuốt trọn"

Thủy Thu |

Thời báo Hoàn cầu Trung Quốc cho rằng, áp lực đạt đỉnh tại bán đảo Triều Tiên có khả năng sẽ dẫn đến một cuộc chiến đẫm máu.

Ngày 19/9, trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mạnh mẽ chỉ trích Triều Tiên và đe dọa hủy diệt hoàn toàn nước này.

Trước phát biểu của Tổng thống Trump, Nga và Trung Quốc lập tức lên tiếng phản đối trong khi Nhật Bản và Hàn Quốc tỏ ra im lặng.

Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) ngày 20/9 đăng tải bài xã luận cho rằng, ý tưởng "hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên" không phải là điều mà thế giới mong đợi.

"Triều Tiên tuyên bố sẽ phát triển công nghệ hạt nhân đến khi đánh bại được kỹ thuật thu nhỏ đầu đạn hạt nhân của Mỹ, mục đích là để uy hiếp Washington nhưng Mỹ không nên dùng ngôn từ như vậy đe dọa lại Triều Tiên", Hoàn cầu cho biết, Bắc Kinh "rất thông cảm về sự tức giận của Washington trước hành vi của Bình Nhưỡng".

Báo Trung Quốc nhận định, trên thực tế, gia tăng áp lực không giải quyết được vấn đề Triều Tiên, hơn nữa, áp lực đạt đỉnh có khả năng sẽ dẫn đến một cuộc chiến đẫm máu.

Trong đó, quốc gia chịu thiệt hại gián tiếp nếu cuộc chiến trên bán đảo Triều Tiên diễn ra chính là Trung Quốc. Bởi "hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên" sẽ dẫn đến một thảm họa sinh thái nghiêm trọng tại khu vực Đông Bắc Á.

"Ô nhiễm hạt nhân sẽ nuốt trọn vùng Đông Bắc và bán đảo Sơn Đông của Trung Quốc cũng như toàn bộ Hàn Quốc", Hoàn cầu cho rằng, Tổng thống Mỹ nên ngăn chặn cuộc chiến tranh như vậy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại