Bạn có bất ngờ khi máy giặt cũng đạt giải thiết kế của năm?

NH |

Cứ nghĩ đến “thiết kế đẹp”, chúng ta lại nghĩ về điện thoại, laptop mà quên đi đồ gia dụng.

3 sản phẩm máy giặt của Samsung, Dualwash, AddWash và FlexWashđã vinh dự được nhận giải thưởng thiết kế hàng đầu tại hội nghị châu Á về Ergonomics and Design (Asian Conference on Ergonomics and Design (ACED) ) tại Tokyo, Nhật Bản.

Được phát triển dựa trên phân tích hành vi người tiêu dùng chuyên sâu,sản phẩm máy giặt Samsung đã đạt nhận được sự phổ biến nhanh chóng trên toàn cầu, cũng như các giải thưởng ngành khác nhau.

Giải thưởng "Ergonomics Design Award" được trao cho các sản phẩm được phát triển thông qua nghiên cứu về các phương tiện, và sinh hoạt phù hợp với các đặc điểm hình thái, sinh lý, tâm lý của con người để họ có thể sử dụng sản phẩm với năng suất cao, an toàn, vệ sinh và thoải mái khỏe mạnh.

Bạn có bất ngờ khi máy giặt cũng đạt giải thiết kế của năm? - Ảnh 1.

Hyunjoo Song, Phó chủ tịch của Digital Appliances Business tại Samsung Electronics, cho biết: "Giải thưởng này phản ánh nỗ lực của chúng tôi để tạo ra các sản phẩm tập trung vào người tiêu dùng xuất phát từ vô số nghiên cứu hành vi và phân tích người sử dụng. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục tạo ra các công nghệ và đổi mới mới để cải thiện cuộc sống của những khách hàng trung thành."

Ba sản phẩm máy giặt tiên tiến nằm trong trọng tâm loạt thiết kế tiện dụng đã thể hiện sự đổi mới không ngừng giúp cho Samsung tiếp tục tiên phong trong ngành công nghiệp thiết bị gia dụng.

Với máy giặt, vì sao Samsung lại giành được thiết kế của năm?

Chúng ta chỉ thường hay thấy điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay hoặc TV sở hữu giải thưởng thiết kế của năm, nhưng Samsung đã làm nên sự khác biệt rất lớn khi sản phẩm máy giặt của họ lại giành được giải thưởng danh giá này.

Những thiết kế chưa từng có tiền lệ

Nhận thấy tầm quan trọng của một sự cách tân cần thiết với máy giặt truyền thống, Samsung đã cho ra đời những mẫu thiết kế mới để có thể giải quyết những vấn đề, nỗi lo và sự bất tiện mà người sử dụng máy giặt đang gặp phải.

Nghiên cứu chỉ ra rằng trung bình 8/10 người ngẫu nhiên sẽ mắc chứng đau lưng trong đời, đặc biệt trầm trọng hơn ở phụ nữ độ tuổi 35-55, ngay cả như những việc sinh hoạt thường ngày như mang vác đồ dùng nặng, gập cúi người với tần suất lớn dù chỉ là các hành động lấy, cho quần áo ra vào trong máy giặt giống như chuyện thường ngày chúng ta làm cũng có thể trở thành nguyên nhân chính yêu dẫn đến tình trạng sức khỏe đáng báo động trên.

Bạn có bất ngờ khi máy giặt cũng đạt giải thiết kế của năm? - Ảnh 2.

Điều đó cho thấy sự thay đổi với những chiếc máy giặt để giúp chị em phụ nữ giảm thiểu chứng đau lưng là thật sự cần thiết.

Activ DualWash, với thiết kế khay giặt tay chịu lực ở phía trên thùng giặt, Samsung cho phép người nội trợ Việt Nam, vốn có thói quen giặt tay trước khi mang lượng đồ này vào thùng giặt, có thể đứng xử lý đồ giặt nhẹ nhàng trước khi xả lượng đồ đã được xử lý này vào thùng giặt phía dưới.

Thiết kế này được đánh giá giúp giảm đau lưng đến 43%. Được biết, không chỉ có thiết kế phù hợp mà hiệu quả cũng được nâng lên rõ rệt, với chất lượng giặt nhanh, sạch, chống ồn chống rung triệt để.

Một vấn đề cũng nan giải không kém khác,người phụ nữ hay bỏ sót đồ và phải chờ đến lần giặt sau, Samsung đã thiết kế cửa phụ “Addwash” cho phép thêm quần áo còn sót vào giặt chung trong khi máy đang hoạt động ở giữa chu trình giặt.

Như vậy, phái nữ không cần phải hốt hoảng khởi động lại chu kỳ máy cũng như không sợ bỏ sót quần áo chỉ sau một lần giặt. Ngoài ra, Samsung phát triển công nghệ Eco Bubble và công nghệ Digital Inverter.

Với công nghệ Eco Bubble, trước khi bắt đầu thao tác giặt, một thiết bị tạo bong bóng hòa tan bột giặt vào nước và bơm khí vào tạo ra nhiều bọt xà phòng.

Bọt xà phòng thấm nhanh và sâu vào từng sợi vải, làm sạch các vết bẩn trên quần áo ngay cả với các vết bẩn thông dụng như rượu, tương cà, sô cô la, bùn đất và các loại vết bẩn khó giặt khác.

Công nghệ giặt bong bóng này còn giúp tiết kiệm điện tối đa khi có thể giặt đồ ở nhiệt độ thường mà không cần phải sử dụng đến nước nóng như các công nghệ cũ.

Triết lý thiết kế thể hiện sự thấu hiểu sâu sắc

Trong khi các dòng máy giặt khác tập trung vào việc tiết kiệm nước, giặt sạch, giảm tiếng ồn thì thiết kế sản phẩm của Samsung ngoài việc đã thực hiện quá tốt những chức năng đó còn tập trung nghiên cứu để thấu hiểu và đáp ứng, hỗ trợ tối những vấn đề và nhu cầu của người sử dụng đang cần và giảm thiểu những gánh nặng mà họ đang gặp phải.

Với những thiết kế máy giặt của mình, Samsung bổ sung vào dòng sản phẩm thiết bị gia dụng một sự khác biệt nhằm mang đến cho người dùng những lựa chọn có thể nói là vô cùng “đắt giá”, giúp nâng tầm chất lượng sống của người dùng trong việc giặt giũ, và chăm sóc gia đình.

Nguồn cảm hứng bất tận để Samsung có thể thiết kế ra những sản phẩm ưu tú bậc nhất chính là để phục vụ cho cuộc sống và những nhu cầu của người tiêu dùng hàng ngày.

Sự đột phá trong các sản phẩm của Samsung cũng chính là kết quả của việc hiểu biết sâu sắc về hành vi người dùng kết hợp cùng những công năng mới và quan trọng nhất là một thiết kế công nghiệp thông minh, táo bạo.

Đây là minh chứng cho thấy thiết kế thông minh khởi nguồn từ sự thấu hiểu về hành vi người tiêu dùng có khả năng góp phần giúp cuộc sống dễ dàng hơn của Samsung. Đó cũng chính là lí do vì sao, tập đoàn công nghệ hàng đầu của Hàn Quốc xứng đáng đạt giải thiết kế của năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại