Bản án thích đáng gã côn đồ chém hàng xóm trọng thương

Ngọc Minh |

Ngày 23/8, TAND TP.Huế xét xử sơ thẩm vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với hai bị cáo Ngô Hữu Liên (SN 1964) và Ngô Quốc Đức (SN 1962) cùng trú tại phường An Cựu, TP.Huế, tỉnh TT-Huế.

Theo cáo trạng, vào khoảng 18h ngày 17/11/2015, tại ngõ 31, kiệt 246, đường Hùng Vương, phường An Cựu, TP.Huế, Liên đi ăn giỗ về nhà tiếp tục mua bia uống và mở nhạc để nghe.

Do mở nhạc quá lớn nên anh Nguyễn Thành Công (SN 1992, là hàng xóm của Liên) qua đề nghị mở nhạc nhỏ lại thì Liên tát vào mặt anh Công.

Thấy Liên hung hãn nên anh Công bỏ về nhà, Liên liền cầm vỏ chai bia ném vào cổng nhà anh Công nên vỏ chai bia vỡ văng trúng chân anh Nguyễn Hữu Quốc (SN 1974, hàng xóm của Liên) đang đi ngoài đường.

Giữa Liên và anh Quốc có lời qua tiếng lại rồi anh Quốc bỏ đi.

Liên liền chạy vào nhà cầm một cái mỏ lết bằng kim loại chạy theo đuổi đánh anh Quốc nên anh Quốc bỏ chạy về nhà. Nghe ồn ào, Đức (anh ruột Liên) cầm một cái đùi gỗ chạy theo.

Lúc này anh Nguyễn Hữu Hoàng (SN 1970, anh ruột anh Quốc) thấy em bị đuổi đánh nên ra can ngăn liền bị Liên và Đức đánh tới tấp vào đầu và mặt dẫn đến ngất xỉu.

Thấy anh Hoàng nằm tại chổ, Liên vào nhà lấy thêm một cây rựa đuổi theo đánh anh Quốc và hăm dọa nếu ai vào can ngăn Liên sẽ chém.

Tại bản kết luận giám định pháp y số 08-15/TgT ngày 12/01/2016 của Trung tâm Pháp y tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế kết luận anh Nguyễn Hữu Hoàng bị đánh vào đầu, mắt, cẳng tay, bàn tay trái gây thương tích, tỷ lệ tổn hại sức khỏe 17%.

Căn cứ kết luận giám định, Viện kiểm sát nhân dân Tp. Huế đã khởi tố bị cáo Ngô Hữu Liên và Ngô Quốc Đức về tội: “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2, Điều 104, Bộ luật hình sự với mức án từ 2 năm đến 7 năm.

Tại phiên tòa, HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo liên là đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện một chuỗi hành vi xuyên suốt và kéo dài từ việc mở nhạc lớn, tát anh Công, ném vỏ chai bia, đánh anh Quốc và anh Hoàng trong khi anh Hoàng đang bị thương tích cần phải đưa đi cấp cứu nhưng bị cáo vẫn cầm rựa hăm dọa ngăn cản không cho đưa anh Hoàng đi cấp cứu.

Trong một thời gian ngắn, bị cáo Liên đã sử dụng tới 3 loại hung khí nguy hiểm để đánh đập, dọa nạt, uy hiếp, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và thân thể người khác.

Vì vậy, HĐXX quyết định xử phạt Ngô Hữu Liên 15 tháng tù giam và Ngô Quốc Đức 12 tháng tù treo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại