Bại trước Hoàng Xuân Vinh, cao thủ Trung Quốc bị đối xử phũ phàng

Lupo |

Thất bại toàn diện ở Olympic đã khiến cho xạ thủ Trung Quốc này rơi vào vòng xoáy chỉ trích.

Là VĐV giàu kinh nghiệm của Trung Quốc và từng giành HCV tại Olympic Bắc Kinh 2008, Pang Wei được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại Brazil. Cho đến khi kết thúc vòng loại nội dung 10m súng hơi, người Trung Quốc vẫn còn rất tin tưởng khi xạ thủ 30 tuổi này dẫn đầu.

Nhưng kể từ sau thời điểm đó, Pang Wei liên tục thất thế. Tại vòng chung kết nội dung 10m súng hơi, anh bị Hoàng Xuân Vinh và Almeida Wu cho "hít khói" và ngậm ngùi nhận HCĐ.

Nội dung 50m súng ngắn còn tệ hại hơn nhiều. Pang Wei bị loại đầu tiên ở loạt bắn chung kết, chỉ sau 8 viên đạn.

Bại trước Hoàng Xuân Vinh, cao thủ Trung Quốc bị đối xử phũ phàng - Ảnh 1.Pang Wei buồn bã sau khi thi đấu không thành công.

"Vòng chung kết này là một thất bại hoàn toàn", xạ thủ 30 tuổi chia sẻ, "Tôi hy vọng sẽ chơi tốt, chuẩn bị 4 năm cho danh hiệu nhưng cuối cùng lại thất bại. Luật thi đấu mới quá khắc nghiệt, nhưng đó là khó khăn chung cho tất cả. Bây giờ tôi chỉ muốn về với gia đình".

Hàng loạt thất bại khiến Pang Wei phải nhận vô vàn chỉ trích từ người hâm mộ thể thao Trung Quốc.

Tài khoản Krissen giận dữ: "Hoàng Xuân Vinh của Việt Nam một mình đánh bại hết đội bắn súng Trung Quốc. Thất bại là thất bại. Đội bắn súng đã làm gì với các cơ hội vậy?".

"Nhiều VĐV nước ngoài được đầu tư ít hoặc phải bỏ tiền túi ra tập luyện. Chúng ta phải cảm thấy tự xấu hổ với bản thân", một CĐV chỉ trích.

Bạn Weichen nhận xét khá "lạ": "Bắn súng Trung Quốc phải thi đấu ở Brazil, nơi có không khí quá ồn ào nên thất bại là đúng".

Bại trước Hoàng Xuân Vinh, cao thủ Trung Quốc bị đối xử phũ phàng - Ảnh 2.

Pang Wei chỉ về thứ ba ở nội dung 10m súng hơi.

Một CĐV ở Trùng Khánh bình luận: "Tôi không muốn đổ lỗi cho các VĐV. Nhưng tập luyện ròng rã 4 năm để rồi đúng lúc thi đấu lại "tịt" thì thật khó chấp nhận. Phải có nghiên cứu tìm ra nguyên nhân thất bại, nếu không bắn súng sẽ mãi mãi không tiến bộ".

Tài khoản Qijia nhận định: "Pang Wei là một VĐV xuất sắc nhưng không hẳn là một nhà vô địch. Anh ta không đủ vững vàng và hay mất tinh thần ở thời khắc khó khăn nhất. Cả 2 nội dung anh ta đều thi đấu vòng loại khá tốt nhưng vào vòng chung kết lại quá tệ".

Tuy nhiên, không phải tất cả ý kiến đều chống lại Pang Wei. Một số không nhỏ CĐV vẫn dành cho anh những lời khen sau khi thất bại.

Họ gửi đến cho anh những lời nhắn như: "Anh đã làm việc chăm chỉ, trong tâm trí của chúng tôi, anh là một anh hùng", "Anh đã cố hết sức, xếp thứ hai ở vòng loại và lọt vào chung kết, hãy tiếp tục cố gắng", "Thực sự tuyệt vời, mỗi vận động viên Trung Quốc đều xứng đáng được tôn trọng !. "

Bại trước Hoàng Xuân Vinh, cao thủ Trung Quốc bị đối xử phũ phàng - Ảnh 3.

Du Li và Pang Wei là cặp vợ chồng xạ thủ đều từng giành HCV Olympic.

Theo Tân Hoa xã, Pang Wei đã nhanh chóng rời Rio. Còn vợ anh, nữ xạ thủ Du Li, thi đấu nốt nội dung 50m súng trường 3 tư thế nữ rồi mới trở về quê nhà tối nay. Họ sẽ đoàn tụ tại Trung Quốc và nghỉ ngơi sau những ngày tập luyện, thi đấu quá mệt mỏi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại