Bác sĩ phát hiện và gắp ra con "quái vật" dài hàng mét làm tổ trong mũi người đàn ông

Thùy Nguyễn |

Con giun sán dài gần 2 mét được các bác sĩ gắp ra từ mũi người đàn ông khiến cho ai nhìn thấy cũng phải thất kinh.

Nhiều người xem không khỏi rùng mình khi chứng kiến cảnh con giun sán dài hơn mét được lấy ra từ mũi người đàn ông. Video ghi lại cảnh tượng kinh dị này sau khi được tải lên LiveLeak đã thu hút hơn 4000 lượt xem.

Nhân vật chính của clip này được cho là một người đàn ông đến từ Úc. Theo video, các bác sĩ đã dùng nhíp gắp con sán dài khoảng 1,8 m ra khỏi mũi bệnh nhân đang rên rỉ trong đau đớn.

Người đàn ông vừa ho vừa thở hổn hển: "Thật vô cùng khó chịu!". Cuối cùng, sau khi đã loại bỏ con vật kinh dị, bác sĩ đưa cho bệnh nhân chiếc khăn tay để lau mũi.

Các bác sĩ cho rằng, loài ký sinh trùng này có thể bắt nguồn từ món thịt bò hay thịt lợn chưa nấu chín. Đặc biệt, nó đã phát triển đến độ dài đáng kinh ngạc, chứng tỏ con vật kinh dị này đã trú ngụ trong mũi người đàn ông trong đoạn thời gian khá lâu.

Bác sĩ phát hiện và gắp ra con quái vật dài hàng mét làm tổ trong mũi người đàn ông - Ảnh 1.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên các bác sĩ phát hiện ra "quái vật" trong người bệnh nhân. Tháng ba năm nay, một nhân viên y tế đã vô cùng choáng váng khi loại bỏ con sán dây dài năm mét trong ruột một người đàn ông.

Đó là người đàn ông tên Chen – 45 tuổi, đến từ Nam Ninh, Quảng Tây, phía nam Trung Quốc. Người đàn ông này từng chia sẻ bản thân là fan hâm mộ của thịt bò, cá sống và cơ thể có nhiều vấn đề về dạ dày trong thời gian dài.

Năm 2014, một người đàn ông 50 tuổi cũng được các bác sĩ phẫu thuật lấy sán dây lợn khỏi não tại Bệnh viện Addenbrookes, Cambridge (Anh).

Trường hợp trong video này cũng tương tự, con sán trong mũi người đàn ông này cũng có thể đến từ thịt sống bị nhiễm bẩn.

Có thể nhiều người không biết, taenia saginata hay sán dây bò là một loài ký sinh trùng. Trứng sán thường "hình thành" trong bụng gia súc.

Khi được chuyển sang bụng người, ba tháng sau, nó sẽ nở và phát triển rất nhanh ở ruột non và có thể có tuổi thọ lên tới 60 năm.

Sán dây lợn thậm chí còn nguy hiểm hơn, bởi nó có khả năng di chuyển đến nhiều cơ quan quan trọng trong cơ thể. Do đó, các bác sĩ khuyên mọi người nên vệ sinh và nấu chín kỹ thực phẩm trước khi ăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại