Bác sĩ nhi khoa chỉ rõ sai lầm của cha mẹ khiến trẻ viêm đường hô hấp

Phương Linh |

Ngoài vấn đề thời tiết lạnh kéo dài, thì việc nhiều bố mẹ giữ quá ấm cho con, khiến con ra mồ hôi cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ viêm hô hấp gia tăng.

Ít trẻ nhập viện khi trời lạnh là "hiện tượng giả"

Nhiệt độ ở Hà Nội trong 2 tuần vừa qua xuống thấp, khiến số lượng trẻ nhập viện bắt đầu có chiều hướng gia tăng. Theo ghi nhận tại một số bệnh viện, trẻ nhập viện chủ yếu là do mắc các bệnh về bệnh viêm đường hô hấp và tiêu chảy.

Tại khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai), trong những ngày thời tiết lạnh vừa qua số lượng trẻ đến viện khám và điều trị không tăng. Chỉ có một số trẻ viêm đương hô hấp dưới nặng, phải vào viện cấp cứu.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng (Khoa Nhi – BV Bạch Mai) cho biết, sở dĩ có tình trạng trên là do bố mẹ ngại lạnh nên không muốn đưa con đi khám. Cho nên, đây chỉ việc giảm bệnh nhi trong những ngày qua chỉ là "hiện tượng giả". "Sau khi hết đợt lạnh này, thời tiết ầm dần số trẻ nhập viện chắc chắn sẽ tăng lên", PGS Dũng nhận định.

Cũng giống như BV Bạch Mai, tại Bệnh viện Nhi Trung ương, số trẻ nhập viện trong đợt lạnh vừa qua không tăng đáng kể (chỉ khoảng 5%). Tuy nhiên, số trẻ nhập viện do viêm đường hô hấp trong tình trạng nặng lại có xu hướng gia tăng.

BS Lê Thị Hồng Thanh – Phó trưởng khoa Hô hấp (BV Nhi Trung ương) cho biết, do thời tiết thay đổi nên số trẻ nhập viện do viêm đường hô hấp có tăng lên, trong đó có những trẻ viêm đường hô hấp trên (amidan, viêm mũi, họng, tai giữa) và có những trẻ bị viêm đường hô hấp dưới (viêm phổi, viêm phế quản cấp).

Đặc biệt có những trẻ viêm đường hô hấp dưới vào viện trong tình trạng rất nặng phải thở máy.

"Đa số những trẻ nặng phải thở máy ở dưới 6 tháng tuổi, những cháu này sức để kháng kém và khi gặp thời tiết lạnh dễ bị suy hô hấp. Ngoài ra, nhiều trẻ gia đình tự điều trị, đến khi vào viện thì đã suy hô hấp nặng", BS Thanh cho hay.

Bác sĩ nhi khoa chỉ rõ sai lầm của cha mẹ khiến trẻ viêm đường hô hấp - Ảnh 1.

Tại khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai).

Mặc quá ấm khiến trẻ viêm hô hấp

Khác với Bệnh viện Nhi Trung ương, tại Khoa Nhi (BV Đa khoa Hà Đông) trong những ngày này số trẻ nhập viện tăng khoảng 20% so với những ngày thường. BS Nguyễn Thiện Thuật – Trưởng khoa Nhi cho biết, số bệnh nhi tăng như vậy không có gì là bất thường, vì Hà Nội đang vào đợt rét đỉnh điểm kéo dài.

BS Thuật cho biết, đa số trẻ vào viện do mắc các bệnh về đường hô hấp và tiêu hóa. Đối với bệnh về đường hô hấp, theo BS Thuật nguyên nhân là do sự chênh lệch nhiệt độ quá rõ rệt giữa ngày và đêm và các thời điểm trong ngày nên trẻ rất dễ mắc bệnh.

Một vấn đề nữa đó là sự chênh lệch thời tiết tại các thời điểm trong ngày, nhưng bố mẹ không để ý khiến trẻ ra mồ hôi và ngấm ngược trở lại cơ thể, đó cũng là một nguyên nhân dẫn tới tình trạng viêm phổi ở trẻ.

"Buổi sáng sớm khi trẻ đến trường nhiệt độ dưới 10 độ, nhưng trưa nhiệt độ lên đến khoảng 20 độ, vì thế nếu trẻ mặc đủ ấm vào buổi sáng thì trưa lại nóng, trong trường hợp trẻ không cởi bớt áo sẽ gây đổ mồ hôi và lạnh ngược vào trong, từ đó dẫn đến mắc các bệnh về hô hấp", BS Thuật nói.

Ngoài bệnh hô hấp, BS Thuật cho biết thời điểm này cũng là yếu tố thuận lợi để các bệnh về đường tiêu hoá phát triển, trong đó có bệnh tiêu chảy do virus Rota.

Đối với bệnh tiêu chảy, thời tiết như hiện nay cũng rất dễ mắc, vì thế cần phải vệ sinh cho trẻ tốt, rửa tay cho trẻ sau khi đi vệ sinh, trước khi ăn. Đặc biệt là phải rửa đồ chơi cho trẻ thường xuyên, đây là nguồn lây bệnh phổ biến ở trẻ, nhất là lứa tuổi đi nhà trẻ.

Để phòng bệnh, các bậc phụ huynh cần phải mặc đủ ấm theo sự điều chỉnh của nhiệt độ hàng ngày, hàng giờ. Đồng thời lựa chọn thực phẩm sạch, ăn uống vệ sinh và không cho trẻ ra ngoài lạnh khi không thật sự cần thiết.

Đặc biệt, có thể dự phòng bệnh cho trẻ bằng cách tiếm vắc xin như cúm, rubera, sởi, vắc xin dự phòng đường hô hấp và uống vắc xin phòng bệnh tiêu chảy rô ta virus.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại