Bắc Kinh hạn chế làn sóng sùng bái cá nhân Tập Cận Bình

Thủy Thu |

Trước chỉ trích của phương Tây về làn sóng "sùng bái cá nhân" ông Tập Cận Bình, Bắc Kinh đã có hành động hạn chế tình trạng này, truyền thông Hồng Kông đưa tin.

Tờ Mingpao (Hồng Kông) mới đây đưa tin, chính quyền Trung Quốc đã bắt đầu có hành động để hạn chế làn sóng "sùng bái cá nhân" lãnh đạo tại nước này.

Theo đó, nhà chức trách Trung Quốc đã gửi công văn đến các địa phương yêu cầu các lãnh đạo địa phương và giới truyền thông điều chỉnh thái độ cùng cách xưng hô khi nhắc đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Truyền thông Trung Quốc nhận định, từ năm 2015, mạng xã hội nước này liên tục xuất hiện những bài hát ca ngợi cá nhân ông Tập Cận Bình.

Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều lãnh đạo địa phương công khai ủng hộ, tung hô thái quá ông Tập, đặc biệt là khoảng vài tháng qua, khi báo chí nhà nước Trung Quốc cố gắng xây dựng hình ảnh "lãnh đạo cốt lõi" cho ông.

Mingpao dẫn chứng, trong thời gian diễn ra kỳ họp Quốc hội và Chính hiệp toàn quốc ("Lưỡng hội") vào tháng 3 năm nay, tại buổi làm việc với đoàn đại biểu Hồ Nam, Chủ tịch Trung Quốc đã được Bí thư tỉnh ủy Từ Thủ Thịnh chia sẻ về bài hát ca ngợi cá nhân ông Tập.


Người dân đi qua bức tường có hình ảnh Mao Trạch Đông và Tập Cận Bình trên đường phố Thượng Hải. (Ảnh: Reuters/VCG)

Người dân đi qua bức tường có hình ảnh Mao Trạch Đông và Tập Cận Bình trên đường phố Thượng Hải. (Ảnh: Reuters/VCG)

Theo Epochtimes (Mỹ), cũng trong thời gian họp "Lưỡng hội", các thành viên trong đoàn đại biểu Tây Tạng đều đeo trên ngực hai huy hiệu, trong đó có một huy hiệu hình Tập Cận Bình.

Trang này tiết lộ, trước tình trạng biệt danh "Xi dada" (Tập đại đại) ngày càng được sử dụng tràn lan và không thể kiểm soát trong dư luận cũng như báo chí Trung Quốc, chính ông Tập Cận Bình cũng tỏ ý không vừa lòng.

Ông Tập được cho là đã ra chỉ thị "đừng gọi tôi là Xi dada nữa".

Xuất hiện lần đầu trên mặt báo vào năm 2014, "Xi dada" được xem là tiêu biểu trong chính sách tuyên truyền của Bắc Kinh, nhằm xây dựng cho Tập Cận Bình hình ảnh "thân thiết, gần gũi với người dân".

Mingpao cho hay, trên thực tế, trước thềm "Lưỡng hội", Bắc Kinh đã chú ý đến vấn đề sùng bái cá nhân lãnh đạo và đã đưa ra chính sách cụ thể.

Từ tháng 11/2015, những bài viết trên tài khoản Weibo chính thức của hai cơ quan ngôn luận Trung Quốc là Nhân dân nhật báo và Tân Hoa Xã đã không được sử dụng cụm từ "Xi dada" nữa.

Đồng thời, truyền thông các địa phương cũng không được sử dụng cụm từ này để chỉ ông Tập Cận Bình.

Vào giữa tháng 4 vừa qua, Ủy ban chính pháp Trung Quốc đã đưa thông báo chính thức yêu cầu những báo cáo chính thức và cả các cơ quan truyền thông không thuộc nhà nước không sử dụng biệt danh "Xi dada" để chỉ ông Tập.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại