Bác bỏ kháng cáo của thanh niên dẫn thiếu nữ 13 tuổi vào nhà trọ "quan hệ"

Hoàng Thạch |

Thanh niên xin giảm nhẹ án vì nghĩ bạn gái đủ tuổi "yêu" nên đưa vào nhà trọ cùng ân ái.

Ngày 2/10, TAND Cấp cao tại TP HCM đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với Phan Vũ Linh (24 tuổi, ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng), tuyên y án sơ thẩm phạt bị cáo 13 năm tù vì tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo hồ sơ vụ án, Linh với Th. (13 tuổi) có quan hệ tình cảm với nhau. Vào ngày 3/11/2017 Linh dẫn theo Th. cùng nhau xem đua nghe ngo ở TP Sóc Trăng.

Song, khi về Linh đã dẫn Th. vào nhà trọ ở xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú để làm "chuyện yêu". Sau đó một ngày Linh đã quan hệ hệ tình dục với Th. nhiều lần.

Sáng ngày 5/11/2017, Th. về nhà và bị mẹ trách mắng nên kể lại sự việc cho mẹ. Sau đó, người nhà Th. đã trình báo sự việc với công an và Linh bị công an bắt giữ sau đó.

Khoảng 4 tháng trước, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt Linh 13 năm tù. Nhưng Linh đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ tội vì nghĩ người yêu mình đủ "tuổi yêu" nên mới quan hệ tình dục.

 Song, TAND cấp cao tại TP HCM đã bác bỏ kháng cáo của Linh và tuyên y án sơ thẩm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại