Bà nội thất kinh khi nghe tiếng cháu gào khóc, khoang miệng thì đen sì, thế nhưng chính hành động tiếp đấy của người bà lại khiến cậu bé thêm nguy kịch

KHÁNH LY |

Trong giây phút hoảng loạn bà nội đã làm một điều khiến mạng sống cháu trai mình 'ngàn cân treo sợi tóc', thậm chí khả năng sinh đẻ cũng có thể mất đi.

Vì công việc bận rộn, Tiểu Lý (Hàng Châu, Trung Quốc) đã đưa cậu con trai 3 tuổi Đồng Đồng về quê nhờ bà nội chăm sóc. 

Bà nội Đồng Đồng ở quê cũng không có việc gì nhiều, bà chăm sóc cả Đồng Đồng và nhận trông một đứa trẻ nữa là Tiểu Hoàng. Có hai đứa trẻ cùng chơi với nhau cũng khiến Tiểu Lý bớt lo lắng.

Nhưng một ngày vào buổi chiều, Đồng Đồng và Tiểu Hoàng không biết tại sao lại đánh nhau ở trong sân, Đồng Đồng còn làm tổn thương Tiểu Hoàng. 

Bà nội vội vàng đưa Tiểu Hoàng vào trong nhà để tắm rửa, đứa trẻ bên này còn chưa đặt lên giường, Đồng Đồng bên kia đột nhiên gào khóc, bà nội lại vội vàng đi ra ngoài kiểm tra.

Bà nội thất kinh khi nghe tiếng cháu gào khóc, khoang miệng thì đen sì, thế nhưng chính hành động tiếp đấy của người bà lại khiến cậu bé thêm nguy kịch - Ảnh 1.

Người bà nhận chăm sóc cháu mình và trông thêm một đứa trẻ hàng xóm nữa.

Hóa ra 2 anh em vì tranh nhau một miếng xút, sau khi bà nội bế Tiểu Hoàng đi, Đồng đồng đem miếng xút cho vào miệng, khi bà nội kiểm tra, toàn bộ khoang miệng của cậu bé đã chuyển sang màu đen. 

Bà nội không rõ tình hình nên tinh thần hoảng loạn, vội vàng dùng nước để làm sạch miệng Đồng Đồng.

Tuy nhiên sai lầm là ở chỗ, một khi miếng xút gặp nước càng tỏa ra nhiều nhiệt, càng mang tính ăn mòn nặng, khiến tình trạng của Đồng Đồng nghiêm trọng hơn. 

Khi bà nội dùng nước rửa, miếng xút tan ra sẽ chảy xuống bụng, chân, bao gồm phần thân dưới của Đồng Đồng đều bị bỏng nặng. Sau đó, đứa trẻ được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Mặc dù các bác sĩ hết sức cấp cứu, nhưng vì bết bỏng tương đối nghiêm trọng, sau này Đồng Đồng rất có thể mất đi khả năng sinh đẻ, nhiều cơ quan trong cơ thể bị tổn thương, hệ tiêu hóa cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bà nội thất kinh khi nghe tiếng cháu gào khóc, khoang miệng thì đen sì, thế nhưng chính hành động tiếp đấy của người bà lại khiến cậu bé thêm nguy kịch - Ảnh 2.

Sai lầm nhất thời của người bà khiến cháu mình bị bỏng nghiêm trọng.

Xút là gì?

Xút hay còn gọi là xút ăn da là một loại hóa chất được sử dụng khá phổ biến hiện nay trong các ngành công nghiệp như dệt nhuộm, công nghiệp giấy, xà phòng, chất tẩy rửa, tơ nhân tạo...

Xút có tên tiếng anh là Sodium Hydroxide và trong hóa học có công thức là NaOH (Xút NaOH). Xút tồn tại ở dạng chất rắn màu trắng (hút ẩm mạnh, dễ chữa cháy) và xút không có mùi và rất dễ tan trong nước lạnh.

Bà nội thất kinh khi nghe tiếng cháu gào khóc, khoang miệng thì đen sì, thế nhưng chính hành động tiếp đấy của người bà lại khiến cậu bé thêm nguy kịch - Ảnh 3.

Xút là một loại hóa chất cực nguy hiểm, trẻ nhỏ nên tuyệt đối tránh xa.

Trẻ nhỏ không tránh được việc cho đồ vật vào miệng. Do đó, cha mẹ cần cẩn thận cho trẻ tiếp xúc với những đồ vật sau đây:

Thuốc

Cho dù là thuốc chống ợ chua, kháng histamine, paracetamol hay thuốc bất kỳ loại thuốc nào, bạn cũng không nên để chúng bừa bãi trên bàn ghế mà nhất quyết nên bỏ vào hộp thuốc khóa kỹ. 

Nếu trẻ nuốt bất cứ loại thuốc nào, nên đưa trẻ đến bệnh viện. Với trẻ nhỏ, vitamin vi lượng không đúng tuổi cũng có thể gây nguy hiểm.

Đồ dùng trong nhà

Nếu nhà bạn có trẻ nhỏ, nên nhớ không để phích nước sôi ngoài phòng khách, nếu có, bạn nên làm một cái hộp đựng và đặt vào một góc khuất để tránh tai nạn bỏng nước sôi. 

Các dụng cụ điện như ti vi, radio, quạt... không được để cho trẻ nghịch, các phích cắm điện cần để ngoài tầm với của trẻ.

Đồ tẩy rửa nhà tắm

Chúng không chỉ gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ mà cả với người lớn. Vì chúng có bao bì bắt mắt, trẻ rất dễ dốc đổ chúng vào miệng để thử.

Thuốc đuổi muỗi

Những loại thuốc này rất độc. Chúng có thể giết được côn trùng thì cũng có thể gây tổn thương lên làn da và biểu bì mỏng manh của bé.

Đồ trang điểm và trang sức

Bà nội thất kinh khi nghe tiếng cháu gào khóc, khoang miệng thì đen sì, thế nhưng chính hành động tiếp đấy của người bà lại khiến cậu bé thêm nguy kịch - Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

Những chai nước hoa đắt tiền hay thỏi son môi thời trang... luôn là người bạn đồng hành mang lại cho bạn vẻ đẹp và sự tự tin. 

Nhưng hãy tưởng tượng xem tác hại của chúng đối với trẻ nhỏ? Với làn da mỏng manh và nhạy cảm, trẻ có thể bị dị ứng, nổi mẩn... với những thành phần hóa chất của phụ kiện make up. 

Do đó cần sắp xếp chúng một cách gọn gàng trong một chiếc hộp có khóa hoặc để xa tầm với của trẻ.

Đồ chơi

Bạn nên mua đồ chơi đúng tuổi cho trẻ. Một vài món đồ chơi có thể rất nguy hiểm nếu cho vào miệng. Nên giữ bi, bóng nhỏ, ốc vít xa tầm với của trẻ. 

Đồ chơi bị gãy vỡ cũng không nên để trẻ tiếp tục chơi vì cạnh sắc có thể làm bị thương trẻ.

Rượu bia và thuốc lá

Thuốc lá và rượu bia luôn được khuyến cáo nguy hại cho sức khỏe con người, và đặc biệt nguy hại với trẻ nhỏ. Thế nhưng, chúng thường được để bừa bãi khắp nơi trong nhà, bạn cần chú ý.

Chất gây cháy nổ

Những đồ vật dễ gây cháy nổ như que diêm, hương nhang, bật lửa... tuyệt đối không được để gần trẻ nhỏ. Nguy cơ đau đớn do bị bỏng hay có thể gây tử vong thường xảy ra khá cao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại