Bà Merkel nêu điều kiện dỡ bỏ trừng phạt chống Nga với ông Putin

Công Minh |

Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng bà hy vọng vào việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga nhưng chỉ khi thỏa thuận Minsk về Ukraine được thực hiện.

"Tôi muốn nói rằng chúng tôi đã đạt được một điều là sẽ có thể dỡ bỏ lệnh trừng phạt khi thỏa thuận Minsk được thực hiện", nhà lãnh đạo Đức cho biết.

Bà cũng nói rằng cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chức nhanh chóng.

Bà cũng cảm ơn Tổng thống Nga vì "Nga là một đối tác mang tính xây dựng trong việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Hamburg".

Tổng thống Nga và Thủ tướng Đức đã hội đàm tại Sochi trước hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ được tổ chức vào tháng 7 tại Hamburg. Các chủ đề chính của cuộc họp là tình hình ở Ukraine và Trung Đông, cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và sự phát triển quan hệ song phương.

Lần cuối cùng bà Merkel đến thăm Nga cách đây hai năm. Tại cuộc gặp ở Moscow, Tổng thống Nga và Thủ tướng Đức đã thảo luận về mối quan hệ giữa Moscow và Brussels, cũng như cuộc khủng hoảng Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại