Ba mẹ bỏ con 5 tuổi trong rừng để trừng phạt tội tè bậy

TÚ QUYÊN |

Sau khi nghe cậu con trai 5 tuổi thú nhận rằng đã lỡ tè ra quần, ông bố bà mẹ này đã nhẫn tâm để con lại trong rừng, và lái xe bỏ đi như một cách trừng phạt con.

Một cặp vợ chồng sống ở bang Minnesota, Mỹ vừa bị bắt vì đã thả đứa con 5 tuổi của mình trong rừng chỉ vì đứa trẻ lỡ tè bậy trong quần, New York Times đưa tin.

Chuyện xảy ra vào ngày 28-8, sau khi Lynda Michel và Gregory Wilson nghe cậu con trai 5 tuổi thú nhận rằng đã lỡ tè ra quần. Ông bố bà mẹ này đã nhẫn tâm để con lại trong rừng, và lái xe bỏ đi.

Sau đó, cả hai người đã quay trở lại tìm con nhưng không thấy. Cậu bé đã được một người lái xe mô tô phát hiện đang đi dọc theo đường cao tốc phía nam St. Peter ở Minnesota, trong tình trạng ướt nhẹp và khóc sưng cả mắt. Người này sau đó giao cậu bé cho cảnh sát.

Khi được hỏi vì sao đi lang thang trong rừng một mình, cậu bé thú nhận rằng bố mẹ mình đã bỏ rơi cậu vì cậu "hư". Sau khi điều tra, cảnh sát nhanh chóng tìm được danh tính bố mẹ đứa bé.

Cả hai vẫn đang cố tìm con, dù kiên quyết không báo tin cho cảnh sát. Được biết, trên chuyến xe hôm đó còn có một người bạn của hai vợ chồng. Người này cho biết đã cố khuyên ngăn bạn mình đừng để đứa bé lại một mình nhưng vô ích.

Cảnh sát cho biết, họ còn tìm thấy nhiều vết bầm tím trên lưng, mông và hông của đứa bé. Sau khi bị cảnh sát truy vấn, ông Gregory Wilson cũng thú nhận rằng đã đánh con nhiều lần bằng tay.

Hai vợ chồng cuối cùng bị buộc tội hành hạ trẻ em. Riêng đứa bé sau đó được gửi cho trung tâm nuôi dưỡng chăm sóc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại