Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh được giới thiệu làm Phó Chủ tịch nước

Hoàng Đan |

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh văn phòng TƯ Đảng được giới thiệu làm Phó Chủ tịch nước.

Tiếp theo chương trình làm việc chiều nay (7/4), Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Trưởng ban kiểm phiếu Huỳnh Văn Tí cho biết:

Đối với chức danh Phó Chủ tịch nước của bà Nguyễn Thị Doan: Số phiếu phát ra 487, số phiếu thu về 487. Số phiếu hợp lệ 486, số phiếu không hợp lệ 1.

Số phiếu đồng ý 458 bằng 92,74% tổng số ĐBQH, số phiếu không đồng ý 28 bằng 5,67% tổng số ĐBQH.

Như vậy, căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội, Quốc hội đồng ý miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước đối với bà Nguyễn Thị Doan.

Với chức danh Chánh án Tòa án nhân dân tối cao của ông Trương Hòa Bình: Số phiếu phát ra 487, số phiếu thu về 487. Số phiếu hợp lệ 486 phiếu, số phiếu không hợp lệ 1.

Số phiếu đồng ý 471 bằng 95,34% tổng số ĐBQH, số phiếu không đồng ý 15 bằng 3,04% tổng số ĐBQH.

Như vậy, căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội, Quốc hội đồng ý miễn nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với ông Trương Hòa Bình.

Với chức danh Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao với ông Nguyễn Hòa Bình: Số phiếu phát ra 487, số phiếu thu về 487, số phiếu hợp lệ 487. Số phiếu đồng ý 472 bằng 95, 55% tổng số ĐBQH, số phiếu không đồng ý 15 bằng 3,04% tổng số ĐBQH.

Như vậy, căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội, Quốc hội đồng ý miễn nhiệm chức vụ Viện viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với ông Nguyễn Hòa Bình.


Từ trái qua: bà Nguyễn Thị Doan, ông Trương Hòa Bình, ông Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: Hanoimoi

Từ trái qua: bà Nguyễn Thị Doan, ông Trương Hòa Bình, ông Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: Hanoimoi

Sau đó, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã đọc Nghị quyết về việc miễn nhiệm các chức danh trên.

Tiếp theo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đọc đề cử các chức danh Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng Viện KSNDTC. Cụ thể:

Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh văn phòng TƯ Đảng, được giới thiệu làm Phó Chủ tịch nước.

Ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư TƯ Đảng, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao được giới thiệu bầu làm Chánh án TAND Tối cao.

Ông Lê Minh Trí, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính TƯ được đề cử bầu Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Các đại biểu QH đã trở về đoàn để thảo luận về danh sách nhân sự trên. Dự kiến, sáng mai, Quốc hội sẽ tiến hành bầu các chức danh này.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh sinh năm 1959, quê ở Quảng Nam. Bà có trình độ chuyên môn là Thạc sỹ Xây dựng Đảng, Cử nhân khoa học Sử, Cử nhân Luật.

Hiện bà đang giữ chức Phó Chánh Văn phòng TƯ Đảng, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội.

Trước đó, bà Thịnh đã trải qua các vị trí công tác như Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long. Bà là đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại