Bà Clinton tuyên bố sẽ lập nội các với 50% là nữ

Thiên Hà |

Ứng cử viên dẫn đầu của đảng Dân chủ trong cuộc đua làm đại diện đảng này ra tranh cử Tổng thống Mỹ, bà Hillary Clinton tuyên bố bà sẽ chọn nội các mới với 50% là phụ nữ nếu trúng cử Tổng thống Mỹ.

Ngày 25.4, trong một bài phát biểu ở Philadelphia, được phát sóng trên kênh truyền hình MSNBC, bà Clinton đã nói về viễn cảnh chính phủ mới nếu bà trở thành Tổng thống Mỹ.

"Vâng, tôi sẽ làm cho nội các của tôi giống như nước Mỹ (về mặt nhân khẩu học) có 50% dân số là phụ nữ", bà Clinton nói.

"Dù đó là Phó tổng thống, thành viên nội các hoặc các nhân viên của Nhà Trắng, tôi muốn tập hợp tất cả các kinh nghiệm mà họ vẽ ra, vì tôi là một người thích nghe đa chiều để giải quyết mọi vấn đề", bà Clinton nói thêm.

Hiện nội các của Tổng thống Mỹ Barack Obama chỉ có 4 trong số 15 bộ trưởng là nữ.

Đó là Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch, Bộ trưởng Nội vụ Sally Jewell, Bộ trưởng Thương mại Penny Pritzker, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Sylvia Mathews Burwell.

Tính tới thời điểm hiện tại, bà Clinton đã giành được sự ủng hộ của 1.948 đại biểu dự Đại hội đảng Dân chủ vào tháng 7 tới.

Trong khi đó đối thủ của bà, thượng nghị sĩ bang Vermont, ông Bernie Sanders chỉ mới có được 1.240 đại biểu ủng hộ.

Để trở thành ứng cử viên đại diện của đảng Dân chủ ra tranh cử Tổng thống Mỹ, cần thiết có sự ủng hộ của 2.383 đại biểu trong đại hội đảng toàn quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại